U.23 Việt Nam - U.23 Thái Lan 1-0: Niềm vui đại thắng

23/05/2022 09:23 GMT+7

Bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng là đủ đưa U.23 Việt Nam xuất sắc đánh bại đại kình địch Thái Lan để bảo vệ thành công chiếc HCV bóng đá nam tại SEA Games 31 .

Với tuyển U.23 Thái Lan, khi chúng ta thắng họ một bàn quá đẹp đã được coi là một đại thắng. Không thể khác. Vì đối thủ rất mạnh, kỹ thuật chơi bóng rất cao, chiến thuật cũng không phải vừa, nhiều cá nhân xuất sắc, vậy mà tới phút 83 đã phải vào lưới nhặt bóng từ cú đánh đầu không thể đẹp hơn của tiền đạo vào thay người Nhâm Mạnh Dũng.

Cảm xúc ‘bùng nổ’ của người dân TP.HCM sau khi U23 Việt Nam đánh bại U.23 Thái Lan

Lại một quyết định chính xác của HLV Park Hang-seo khi tung Mạnh Dũng vào sân thay Văn Tùng. “Kép phụ” này đã trở thành nhân vật chính tuyệt vời đêm nay. Đường tạt bóng dọn cỗ của Tuấn Tài tới vừa cú bật và lắc đầu của Mạnh Dũng, bóng bay cao, xoáy, vào góc chết của khung thành. Không có bất cứ phàn nàn hay khiếu nại nào từ bàn thắng quý như vàng này của những chiến binh Sao Vàng. Điều đáng nói nhất trong chiến thuật của U.23 Việt Nam, đó là sự kiên trì được phát huy tới mức cao nhất. Kiên trì trong tích cực, không hề là lối chơi phòng ngự bị động, mà đó là lối chơi tổ chức chặt chẽ, bọc lót có chiều sâu, biết mình biết người, và từ hàng hậu vệ, Thanh Bình đã nổi lên như một lá chắn thép.

U.23 Việt Nam xuất sắc đánh bại đại kình địch Thái Lan để bảo vệ thành công chiếc HCV

đậu tiến đạt

Nếu chỉ cần một chút nôn nóng, U.23 Việt Nam đã có thể thua, vì Thái Lan cũng chỉ chờ chúng ta nôn nóng sớm một chút như vậy. Nhưng khi trận đấu đã đi vào 15 phút cuối, U.23 Việt Nam vùng lên, ngay khi có lẽ Thái Lan nghĩ chúng ta muốn đưa trận đấu vào hiệp phụ, và xa hơn, những loạt sút luân lưu. Nếu nghĩ như vậy, họ đã nhầm. Những phút cuối vùng lên của U.23 Việt Nam là chiến thuật tấn công nhanh và mạnh khi ông Park có cảm giác U.23 Thái Lan đã bắt đầu mệt do vận động nhiều trong gần cả hai hiệp. Đó chính là lúc ai nhanh hơn, ai chính xác hơn sẽ thắng. U.23 Việt Nam đã nhanh hơn và chính xác hơn, sau ngót 80 phút chơi kiên trì, bền bỉ, tập trung và tránh những va chạm dẫn tới thẻ phạt hay phạt gần khung thành đội nhà. Thái Lan khi nhận ra sự chuyển đổi chiến thuật này có thể gây nguy hiểm cho họ thì đã muộn. Bóng đá hơn nhau chỉ từng khoảnh khắc như thế. Và đội bóng nào chuyển đổi linh động hơn về chiến thuật, đội bóng ấy có cơ hội nhiều hơn.

Tôi vẫn rất ngưỡng mộ kỹ thuật cá nhân của cầu thủ Thái Lan, cách họ chơi bóng nhẹ nhàng nhưng hóc hiểm. Và nếu đối thủ của họ chỉ bộc lộ sự sốt ruột hay bất ổn, bàn thua có thể tới nhẹ nhàng trong chớp mắt. Nhưng U.23 Việt Nam đã hiểu triết lý bóng đá nhằm gây sốt ruột cho đối phương này của người Thái. Và chúng ta chơi thật kiên trì, bình tĩnh, không hề bộc lộ sự nôn nóng, mặc dù vẫn cố gắng tận dụng mọi cơ hội có thể dù nhỏ nhất. Khi cầu thủ Thái Lan đã làm chủ trong lối chơi không bóng mở khoảng trống, thì lối chơi không áp sát vội vã nhưng bọc lót kín kẽ từ nhiều hướng của U.23 Việt Nam đã hóa giải được nhiều pha bóng nguy hiểm. Thủ môn Văn Toản cũng đã chơi rất tỉnh táo, và không phạm một sai lầm nhỏ nào.

Đội bóng chơi không phá nhịp điệu đối phương, nhưng biết tìm cho mình một nhịp điệu riêng để hóa giải đối phương, cuối cùng đội bóng ấy đã thắng. Đây là cuộc đấu trí đáng xem nhất trong bóng đá tại SEA Games 31 này. Chỉ một bàn nhưng là niềm vui đại thắng của bóng đá Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước chúc mừng

Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết: “Bóng đá Việt Nam rất vinh dự khi được đón các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ… đến dự khán trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games. Sau khi U.23 Việt Nam giành thắng lợi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khen ngợi chiến công của U.23 Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thầy trò HLV Park Hang-seo rất tài năng vì đã giữ được tấm HCV SEA Games ở lại sân nhà và lần thứ 2 liên tiếp đăng quang môn bóng đá nam tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Điều này đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn bởi giành HCV đã khó, giữ được HCV còn khó hơn”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có thư chúc mừng ban huấn luyện và tuyển U.23 Việt Nam ngay sau khi đội bảo vệ thành công HCV tại SEA Games 31.

Nhật Duy

Phát biểu sau trận

HLV Park Hang-seo: “Mong mọi người hãy giảm áp lực kỳ vọng HLV Gong Oh-kyun”

“SEA Games 31 là giải đấu quá nhiều ý nghĩa với tôi. SEA Games trước, sau 60 năm chờ đợi, tôi và U.23 Việt Nam giành HCV bóng đá nam đầu tiên. Còn bây giờ, ở kỳ SEA Games trên sân nhà, tôi thấy có thêm trách nhiệm vì người dân kỳ vọng rất lớn. Tôi cảm nhận các cầu thủ cũng chơi gắng hết sức. Hôm nay là trận đấu cuối cùng nên trước trận tôi đã bị stress nặng. Tất nhiên, tôi cũng nhiều cảm xúc và thấy có trách nhiệm hơn. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ, người hâm mộ và các lãnh đạo đã luôn ủng hộ bóng đá Việt Nam. Tôi muốn cảm ơn các đơn vị truyền thông luôn quan tâm đồng hành với tôi và đội U.23 Việt Nam. Đây sẽ là giải đấu cuối cùng của tôi với U.23 Việt Nam, nhưng hợp đồng giữa tôi và VFF vẫn còn và tôi vẫn tiếp tục phụ trách tuyển quốc gia Việt Nam.

Ngày 25.5 tới, tuyển Việt Nam sẽ tập trung lại và bay vào TP.HCM ngày 28.5 để ngày 1.6 đá giao hữu với tuyển Afghanistan. Cuối năm nay sẽ có AFF Cup 2022. Giải này năm ngoái chúng tôi bị loại ở bán kết trước Thái Lan. AFF Cup 2022 vì thế sẽ là giải đấu rất ý nghĩa với tôi. Tôi và BHL sẽ cố gắng hết sức ở giải đấu này. HLV Gong Oh-kyun sẽ dẫn dắt U.23 Việt Nam và tôi nghĩ mỗi nhà cầm quân sẽ có triết lý và cách vận hành đội bóng khác nhau. Dưới góc độ đó, tôi không thể tham gia hay góp ý về việc chọn người. Tôi sẽ chỉ có thể chia sẻ với ông Gong về văn hóa, áp lực từ người hâm mộ, truyền thông... Tôi cũng mong truyền thông tạo ra áp lực ít hơn cho HLV Gong Oh-kyun ở VCK U.23 châu Á sắp tới”.

HLV Mano Polking: “U.23 Việt Nam quá xứng đáng là nhà vô địch !”

Chẳng ai muốn thua cả và tôi cũng vậy, nhưng U.23 Việt Nam quá mạnh. Họ phòng ngự tốt, lại có sự cổ vũ của 40.000 CĐV nhà. Hôm nay, U.23 Việt Nam chọn lối chơi bóng dài và kiên nhẫn và đã ghi 1 bàn quá đẹp. Dù sao, trong mắt tôi thì U.23 Thái Lan vẫn chơi tốt. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng. Bóng đá đôi khi là thế. U.23 Việt Nam chơi trên sân nhà, có 3 tháng luyện tập và các mảng miếng chiến thuật rất bài bản. Hôm nay, U.23 Việt Nam cầm bóng tốt hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn. Bàn thắng tuyệt đẹp là minh chứng về việc các bạn xứng đáng là nhà vô địch. Tôi rất tôn trọng ông Park, tôn trọng Việt Nam và tôi rất buồn khi thua U.23 Việt Nam.

Q.Việt - Lê Tân

Tập đoàn Tuần Châu thông qua Báo Thanh Niên thưởng U.23 Việt Nam 1 tỉ đồng

Lê Tân

Ngay sau khi trận chung kết kết thúc cùng với tiền thưởng 2 tỉ đồng từ VFF, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Tuần Châu đã trao thưởng thêm 1 tỉ đồng cho U.23 Việt Nam khi xuất sắc bảo vệ chiếc HCV SEA Games 31. HLV Park Hang-seo, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng và các thành viên đội đã bày tỏ sự cảm ơn món quà động viên đầy ý nghĩa này. Các tuyển thủ hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới để tiếp tục mang thêm nhiều vinh quang về cho đất nước. Như vậy, trong 2 ngày liên tiếp, Tập đoàn Tuần Châu thông qua Báo Thanh Niên đã trao 2 tỉ đồng cho 2 đội tuyển nữ và U.23 Việt Nam.

T.B - L.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.