Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào

Lê Hiệp
Lê Hiệp
17/10/2024 21:49 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, chiều 17.10, tại trụ sở Văn phòng Thủ tướng Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng và đánh giá cao Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA 45.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

ẢNH: TTXVN

Thủ tướng Lào đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đặc biệt là thành công của kỳ họp bất thường lần thứ 8 vừa qua của Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, nhất là kiện toàn các chức danh lãnh đạo quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt "có một không hai" với Lào, luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kim ngạch thương mại hai chiều còn khiêm tốn so với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước; đề nghị hai bên tiếp tục có giải pháp nâng cao kim ngạch thương mại song phương.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và hai Quốc hội đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, phục vụ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước. Ông cũng nêu rõ, Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác, chia sẻ với Lào về kinh nghiệm xây dựng, sửa đổi Hiến pháp và pháp luật cũng như chia sẻ thông tin, hỗ trợ Lào tổ chức thành công các hội nghị trong năm Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA 2024.

Thủ tướng Lào ủng hộ Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác, đặc biệt là tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và đoàn các cấp, triển khai các hoạt động giám sát và thúc đẩy thực hiện các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký giữa Chính phủ và địa phương hai nước, nhằm đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ hợp tác chính trị tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí với những đánh giá và đề xuất của Thủ tướng Lào đối với quan hệ hai nước, hai Quốc hội; đồng thời khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào trong việc tạo hành lang pháp lý thuận lợi để Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của Bộ Chính trị hai nước.

Cùng đó, tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ. Thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước cũng như các nội dung mà hai Chính phủ đã thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào- Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng các đại biểu Việt Nam và Lào tại hội kiến

ẢNH: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai nước tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề mới trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; chia sẻ kinh nghiệm giải quyết khó khăn.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa trụ cột hợp tác về quốc phòng, an ninh, nhằm đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững; hợp tác chặt chẽ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thúc đẩy, tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi nước. Triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo thuận lợi giao thương, tăng kim ngạch thương mại hai chiều.

Cùng đó, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam trong các hoạt động đầu tư tại Lào. Thúc đẩy địa phương hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, đầu tư, thương mại; đưa quan hệ giữa các địa phương đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quan trọng như Liên Hiệp Quốc, hợp tác ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, các cơ chế hợp tác tiểu vùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.