Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/07/2023 12:42 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 17.7, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra phiên khai mạc với sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên khai mạc HĐND tỉnh Quảng Trị - Ảnh 1.

Phiên họp đặc biệt của HĐND tỉnh Quảng Trị với sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

TRẦN TUYỀN

Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tính tăng 6,52% 

Khai mạc phiên họp, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, 52 báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên khai mạc HĐND tỉnh Quảng Trị - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, phát biểu khai mạc hội nghị

TRẦN TUYỀN

Báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng nhấn mạnh, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. 

Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tính tăng 6,52% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 4 năm trở lại đây, đưa đến tín hiệu tích cực và đáng phấn khởi về khả năng phục hồi và phát triển của nền kinh tế tỉnh. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, đạt 10,7%. Sản xuất vụ đông xuân thắng lợi, được mùa toàn diện. Khu vực thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá; dịch vụ du lịch đã được phục hồi. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tính đạt 40,6% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 44% dự toán địa phương và 45% dự toán trung ương.

Thay thế cán bộ công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, các cấp, các ngành, quân và dân Quảng Trị đã đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và tăng trưởng. Trong đó, có sự đóng góp rất quan trọng của HĐND các cấp tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên khai mạc HĐND tỉnh Quảng Trị - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

TRẦN TUYỀN

Chủ tịch Quốc hội cho rằng Quảng Trị cần phấn đấu tạo chuyển biến rõ rệt và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, từ đó làm tốt nhiệm vụ kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở địa phương.

Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của trung ương, Nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 vừa được thông qua để cụ thể hóa, thể chế hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết của HĐND tỉnh trong từng lĩnh vực. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, tổ, đại biểu HĐND tỉnh…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Quảng Trị khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị quyết của Quốc hội; tập trung triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt và vẫn còn có hiệu lực, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính công chức, công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc thay thế các cán bộ công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu đơn vị, cơ quan, tổ chức…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt kỳ vọng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng mảnh đất Quảng Trị anh hùng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nắm chắc cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và cả nhiệm kỳ. HĐND khẳng định ngày càng vững chắc vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.