Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đối thoại với người dân vùng dự án thép Hòa Phát

13/06/2021 07:00 GMT+7

Chiều 12.6, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi , đã đối thoại trực tiếp với người dân xã Bình Thuận (H.Bình Sơn).

Trước đó gần một tuần, cho rằng Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất (ở H.Bình Sơn) gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt hằng ngày nên nhiều hộ dân ở đây đã dựng lều trước cổng nhà máy để phản đối.
Bày tỏ với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, người dân cho biết những năm qua, chính quyền địa phương hứa đưa người dân đến nơi tái định cư ở khu Vạn Tường, xã Bình Hải (H.Bình Sơn) nhưng đến nay khu dân cư này vẫn không được triển khai, người dân phải sống tại nơi ở cũ, bị ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống.
Sau khi lắng nghe những ý kiến của người dân, ông Đặng Văn Minh đã thừa nhận khuyết điểm của chính quyền địa phương khi chậm làm khu tái định cư. Ông Minh yêu cầu UBND H.Bình Sơn (chủ đầu tư dự án khu tái định cư Vạn Tường) phải đẩy nhanh tiến độ, chậm nhất đến tháng 10 năm nay khởi công và hoàn thành sau 12 tháng thi công. Với việc gây ô nhiễm môi trường, ông Minh yêu cầu Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất chấm dứt ngay việc thi công ở khu vực mở rộng (115 ha) khi chưa hoàn thành việc di dời toàn bộ người dân ở đây.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.