Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

31/03/2023 16:32 GMT+7

Tất cả các vấn đề "nóng", vướng mắc, khó khăn nhất hiện nay của cộng đồng doanh nghiệp đã được lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa lắng nghe và đưa ra hướng xử lý dứt điểm tại buổi gặp gỡ.

Trong sáng 31.3, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì, cùng với 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh và hơn 10 lãnh đạo của các sở, ngành gặp gỡ để lắng nghe những ý kiến, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc hiện nay của hơn 300 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch và 3 phó chủ tịch tỉnh nghe và giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì buổi gặp gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

MINH HẢI


Tại buổi gặp gỡ, đã có 14 ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp gửi tới lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa liên quan đến các vấn đề đang gây khó khăn cho doanh nghiệp là thực hiện quy định mới về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Cụ thể, quy định mới về PCCC quá cao, nếu thực hiện chuẩn 100% thì hệ thống cơ sở y tế, trường học, cơ sở nghỉ dưỡng... trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đa phần không đáp ứng được. Hệ quả là hàng trăm doanh nghiệp sẽ phá sản, hàng trăm ngàn lao động mất việc làm.

Chủ tịch và 3 phó chủ tịch tỉnh nghe và giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp - Ảnh 4.

Đại diện hơn 300 doanh nghiệp tham dự buổi gặp gỡ

MINH HẢI

Giải đáp vấn đề này, đại tá Lê Như Lập, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, Chính phủ đặt vấn đề cao nhất, trên hết, trước hết là tính mạng người dân, nên công tác PCCC rất quan trọng. Về ý kiến của doanh nghiệp cho rằng chưa được hướng dẫn kịp thời, đầy đủ, đại tá Lập lý giải trên các cổng thông tin điện tử, kể cả của Công an tỉnh Thanh Hóa đã đăng nhiều hướng dẫn về PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Chủ tịch và 3 phó chủ tịch tỉnh nghe và giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp - Ảnh 6.

Đại tá Lê Như Lập, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trả lời các ý kiến xung quanh những quy định về PCCC

MINH HẢI

"Hiện nay nhiều doanh nghiệp chủ yếu quan tâm đến phát triển, tăng trưởng trong khi nhiều vấn đề quan trọng khác lại chưa được quan tâm đúng mức. Trong suốt thời gian dài, có những công trình không thẩm duyệt, không nghiệm thu công tác PCCC; hoặc có công trình có thẩm duyệt, nghiệm thu nhưng không đến nơi đến chốn. Vì thế, Chính phủ yêu cầu thực hiện thật nghiêm, không chỉ ở Thanh Hóa", đại tá Lập nhấn mạnh.

Theo đại tá Lập, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa thành lập tổ hướng dẫn. Bắt đầu từ ngày 3.4 sẽ tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp làm và lập hồ sơ, thiết kế… về PCCC.

"Trước khi công an ra văn bản xử phạt hành chính đều cho doanh nghiệp thời gian giải trình, nhưng có doanh nghiệp giải trình, có doanh nghiệp không, và có doanh nghiệp giải trình nhưng không thuộc trường hợp xem xét. Riêng một số kiến nghị về thay đổi quy định, quy chuẩn của PCCC không thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh, cũng không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh" đại tá Lập cho hay.

Về giá vật liệu xây dựng công bố chưa sát với giá thị trường, đại diện Sở Xây dựng Thanh Hóa thừa nhận có sự chênh lệch giữa giá công bố và giá thị trường, và có thời điểm công bố giá còn chưa kịp thời. Đại diện Sở Xây dựng Thanh Hóa cũng hứa sẽ cố gắng kịp thời và sẽ phối hợp tốt hơn với chính quyền các cấp để xây dựng giá hợp lý hơn.

Phát biểu kết luận buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao của các doanh nghiệp cũng như những giải trình và hướng xử lý của các ngành liên quan. Ông Tuấn ghi nhận và tiếp thu đầy đủ các đề xuất, kiến nghị, những phản ánh, chia sẻ của các doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong thời gian qua.

Để các sở, ngành, đơn vị có chức năng vào cuộc nhanh hơn, hiệu quả hơn trong tháo gỡ những vướng mắc mà doanh nghiệp đề xuất, ông Tuấn đã có những chỉ đạo cụ thể riêng với từng nhóm lĩnh vực.

Cụ thể, về tình trạng thực hiện quy định PCCC, ông Tuấn cho rằng đây là vấn đề cần giải quyết trong tình huống khó khăn. Bởi nếu cứ giải quyết máy móc sẽ rất khó cho cả doanh nghiệp là lực lượng PCCC. Do đó, ông Tuấn yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa gởi đường link hướng dẫn thực hiện các quy định về PCCC cho các Hiệp hội để gởi tới cho từng doanh nghiệp cụ thể. 

Đối với việc giao đất theo từng giai đoạn, ông Tuấn khẳng định UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý và sẽ sửa đổi việc giao đất, cho thuê đất theo từng giai đoạn, theo tiến độ GPMB, chứ không chờ GPMB xong tất cả mới giao đất. Vì có những dự án nếu chờ GPMB xong sẽ mất rất nhiều thời gian, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Riêng về việc thẩm duyệt dự án xây dựng từ 1.000 tỉ đồng trở lên, ông Tuấn cho biết sẽ có văn bản kiến nghị với cấp trên để nâng mức thẩm quyền dự án xây dựng lên cho cấp tỉnh, phù hợp với thực tế vì hiện nay giá vật liệu đều đã tăng cao.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.