Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: xung đột Ukraine cần 'kết thúc càng sớm càng tốt'

19/03/2022 09:57 GMT+7

Ngày 18.3, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về những "ý nghĩa và hậu quả" có thể có nếu Bắc Kinh hỗ trợ Moscow trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài khoảng 2 tiếng hôm 18.3. Đài truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin Chủ tịch Tập đã nói với Tổng thống Biden rằng "quan hệ giữa nhà nước với nhau không thể đi đến giai đoạn thù địch quân sự".

Theo CCTV, ông Tập cũng nói rằng: "Hòa bình và an ninh là những báu vật giá trị nhất của cộng đồng quốc tế".

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc về cuộc điện đàm, ông Tập nói "tất cả các bên" cần ủng hộ "đối thoại" giữa Nga và Ukraine. Ông cũng nói rằng "Mỹ và NATO nên có đối thoại với Nga để giải quyết vấn đề cốt lõi của khủng hoảng Ukraine và làm giảm quan ngại của cả Nga lẫn Ukraine".

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc về Ukraine hôm 18.3

reuters

Thông tin từ Nhà Trắng cho biết ông Biden nhấn mạnh Mỹ ủng hộ một giải pháp hòa bình cho khủng hoảng ở Ukraine.

Trang tin Sputnik của Nga cũng dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói rằng ông Biden không có yêu cầu cụ thể nào với Trung Quốc, mà chỉ đưa ra đánh giá về tình hình Ukraine.

Cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc diễn ra giữa bối cảnh Mỹ cáo buộc Moscow đã đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ kinh tế và quân sự khi chiến sự tiếp diễn tại Ukraine. Nga đã bác bỏ cáo buộc này, còn Trung Quốc khẳng định đây là thông tin thất thiệt.

Mỹ-Trung Quốc đối thoại "căng thẳng" 7 tiếng đồng hồ về tình hình Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.