Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân: 'Giải ngân đầu tư công 2 tháng đầu năm quá thấp'

Gia Bách
Gia Bách
04/03/2021 18:07 GMT+7

Cà Mau trong năm 2021 có khoảng 3.000 tỉ đồng đầu tư công, nhưng giải ngân 2 tháng đầu năm chỉ được 167,3 tỉ đồng. Ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho rằng con số giải ngân là quá thấp.

Ngày 4.3, UBND tỉnh Cà Mau, tổ chức phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội tháng 2, do Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân chủ trì.
Tại cuộc họp, ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Cà Mau thông tin nhiều chỉ số kinh tế đều tăng. Nhưng cạnh đó, kinh tế - xã hội tỉnh còn một số khó khăn nhất định như thu ngân sách giảm 5,7% so cùng kỳ; công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch, tuy được quan tâm thực hiện nhưng kết quả chưa cao, số lượng khách du lịch giảm 38,6%...
Đặc biệt, trong lĩnh vực đầu tư công, tính đến ngày 24.2, toàn tỉnh giải ngân 167,3 tỉ đồng, bằng 5,6% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.
Đánh giá vấn đề này, ông Lê Quân cho rằng đầu tư công năm nay của tỉnh khoảng 3.000 tỉ đồng theo kế hoạch, nhưng giải ngân 2 tháng đầu năm như thế quá thấp.
"Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, tăng trưởng dịch vụ du lịch, thương mại còn đang chậm thì giải ngân đầu công nhanh sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo đà tăng tốc khi kinh tế phục hồi. Đề nghị Sở KH-ĐT tính toán có kế hoạch giải ngân sớm hơn. Thống kê, ban hành kế hoạch theo dõi, đôn đốc gắn trách nhiệm từng dự án để có hướng xử lý kịp thời", ông Lê Quân chỉ đạo.
Cũng tại phiên họp, ông Lê Quân yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát làm rõ vấn đề khiến công tác nạo vét cửa biển Cái đôi Vàm (H.Phú Tân) chậm trễ. "Không thể chờ nữa, xem vướng ở khâu nào. Đây chỉ là vấn đề cấp phép để nạo vét thôi, đề nghị kiểm điểm cán bộ gây chậm trễ", ông Lê Quân nói.
Cuộc họp được quán triệt  tinh thần "khó ở đâu, gỡ ngay ở đó", đại diện lãnh đạo sở, ngành, địa phương đã thẳng thắn đưa ra những vấn đề vướng mắc, đồng thời làm rõ vấn đề cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị... ngay từ đầu năm.
“Chúng ta cần nhìn nhận lại vấn đề thu hút đầu tư, tỉnh không có nhiều dự án, trong khi đó một số dự án lại chậm tiến độ. Rất nhiều quỹ đất để đó, không triển khai được. Để giải quyết vấn đề này, hệ thống sở ngành vào cuộc sớm hơn, cần phát huy vai trò chính quyền địa phương, làm sao thu hút nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư nguồn lực vào tỉnh”, ông Lê Quân nhấn mạnh.
Ngoài ra, ông Lê Quân cũng khuyến khích các huyện triển khai mô hình trên nền tảng “cà phê kết nối doanh nghiệp của tỉnh Cà Mau để khởi nghiệp, kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng. "Như vậy, chúng ta sẽ có sức hút và thuận lợi hơn trong kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế", Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhận định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.