Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu

Bích Thanh
Bích Thanh
11/10/2023 21:09 GMT+7

Ngày 11.10, UBND TP.HCM đã có những chỉ đạo với Sở GD-ĐT TP.HCM, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023-2024.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" - Ảnh 1.

Bảng thu chi các khoản thu của lớp 1 Trường tiểu học Hồng Hà (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) gây xôn xao dư luận trong thời gian qua

PHỤ HUYNH CUNG CẤP

Theo đó, trong Công văn số 5028 do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký và ban hành ngày 11.10 nêu rõ: Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Sở GD-ĐT TP.HCM, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT tại Công văn số 5459 ngày 2.10; căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

Cũng theo công văn này, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoạt động giáo dục. Thực hiện niêm yết công khai thông tin về các khoản thu đầu năm học, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nếu có.

Trong thời gian gần đây phụ huynh bức xúc phản ánh về các khoản thu không đúng quy định ở nhiều trường. Trong đó, dư luận xôn xao về bảng thu chi quỹ lớp đầu năm của lớp 1/2 Trường tiểu học Hồng Hà (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) lên đến hơn 300 triệu đồng. Đầu năm học, mỗi phụ huynh học sinh của lớp này đóng quỹ 10 triệu đồng. Tính đến nay, sau khi trừ các khoản chi thì quỹ lớp còn dư hơn 50 triệu đồng… Việc phụ huynh đóng quỹ lớp với số tiền như trên đã tạo nên những phản ứng về việc thu chi đầu năm học…

Ngày 29.9, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có Công văn 5577 nhằm chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học; vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024 đến tất cả các trường học.

Vào ngày 4.10, tại buổi họp giao ban với lãnh đạo phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và các quận, huyện, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị phòng giáo dục tham mưu với UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức chấn chỉnh, xử lý các trường hợp thu không đúng quy định.

Ông Hiếu nhấn mạnh: "Sở GD-ĐT TP.HCM đã hướng dẫn, tập huấn, do đó thu sai là phải xử lý. Trong trường học, tất cả các việc thu của ban đại diện cha mẹ học sinh thì hiệu trưởng cần nắm rõ, để bàn bạc với ban đại diện cha mẹ học sinh trường, đảm bảo sự đồng thuận trong phụ huynh học sinh. Nếu ngó lơ hoặc không quan tâm chỉ đạo chặt chẽ thì là lỗi lớn của hiệu trưởng nhà trường. Thông tư 16 ra đời rất lâu chứ không phải mới, các khung tài trợ đã được quy định rất rõ ràng, vậy tại sao nhà trường vẫn tập trung vào phụ huynh học sinh để thu và đổ đồng ra thu, rất phản cảm. Thu sai là phải xử lý. Không thể nói là hiệu trưởng không biết, mà đây là lỗi của người đứng đầu nhà trường".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.