|
Nếu thành lập, thành phố phía Đông trực thuộc TP.HCM sẽ như thế nào? |
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Q.9 (TP.HCM) lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày (4 - 6.8). Ảnh: Sỹ Đông |
Siết chặt xây dựng trái phép, lấn chiếm kênh rạch
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Q.9, sáng 5.8. Ảnh: Sỹ Đông |
|
Bức tranh kinh tế TP.HCM 6 tháng đầu năm 2020 nhìn từ những con số |
|
Báo cáo tại đại hội, ông Cao Văn Minh, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Q.9 cho biết trong nhiệm kỳ qua, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18.193/8.913 tỉ đồng, đạt 204,12% dự toán thành phố giao, tăng bình quân mỗi năm là 15,2%/năm so với dự toán, tốc độ tăng trưởng bình quân là 8,7%/ năm.
Kinh tế giữ vững được tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt hơn 110%, lĩnh vực thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng 61,5% trong cơ cấu ngành kinh tế, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng 38%.
Q.9 hoàn thành 95/111 dự án thuộc chương trình chỉnh trang đô thị, gồm 65 công trình đường, hẻm nội bộ và 30 công trình hạ tầng xã hội, 16 công trình còn lại tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Đến nay, Q.9 đã cơ bản phủ kín quy hoạch 1/2000, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa với hơn 200 công trình, dự án được triển khai theo phương thức “nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó người dân đã hiến hơn 40.000 m2 đất, trị giá gần 1.000 tỉ đồng.
Nhiều công trình giao thông quan trọng của TP.HCM trên địa bàn Q.9 đã triển khai như nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Việt (đoạn từ Lã Xuân Oai đến ngã ba Mỹ Thành), cầu Bến Nọc, đang thi công cầu Tăng Long, cầu Nam Lý, cầu Long Đại; đường Lã Xuân Oai (từ Lê Văn Việt đến đường D2)...
|
Bình luận (0)