Chủ tịch VFF cảm ơn Qatar giúp U.22 Việt Nam trên hành trình bảo vệ HCV SEA Games

11/05/2023 09:41 GMT+7

Ngày 10.5, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã có cuộc gặp và làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Qatar (QFF) Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani tại Doha (Qatar).

Hai lãnh đạo cao nhất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và QFF đã cùng nhau trao đổi các định hướng hợp tác phát triển trong giai đoạn tới và được cụ thể hóa bằng việc ký ghi nhớ hợp tác phát triển bóng đá giữa VFF và QFF, trong đó tập trung ưu tiên cho các chương trình phát triển bóng đá trẻ.

Sự kiện Chủ tịch VFF và QFF chính thức ký ghi nhớ hợp tác phát triển bóng đá giữa 2 liên đoàn bóng đá quốc gia có thể xem là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Qatar. Trên thực tế, trong những năm qua, đôi bên đã có nhiều cuộc gặp gỡ và trao đổi cấp cao, qua đó đã thống nhất định hướng về sự hợp tác toàn diện, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của bóng đá.

Chủ tịch VFF cảm ơn Qatar giúp U.22 Việt Nam trên hành trình bảo vệ HCV SEA Games - Ảnh 1.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (trái) và Chủ tịch QFF Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani

VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã cảm ơn ông Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani và ban lãnh đạo QFF trong nhiều năm qua đã luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tuyển quốc gia của Việt Nam sang tập huấn và thi đấu. Gần đây nhất, hồi tháng 3 vừa qua, đội U.22 Việt Nam đã được mời sang nước bạn tham dự giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023 với sự góp mặt của nhiều đội tuyển trẻ hàng đầu châu Á. Đây cũng là giải đấu quan trọng giúp các cầu thủ U.22 Việt Nam có sự cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cần thiết trước khi bước vào hành trình bảo vệ HCV SEA Games 32 đang diễn ra tại Campuchia. Những bài học quý giá khi tham dự giải U.23 tại Doha đã giúp U.22 Việt Nam từng bước hoàn thiện, trưởng thành hơn và sớm hoàn thành mục tiêu đầu tiên đặt ra, đó là giành vé vào bán kết sau 3 trận toàn thắng.

Đồng quan điểm về sự phát triển mang tính bền vững của bóng đá, trong bản ghi nhớ hợp tác phát triển bóng đá được ký kết, ông Trần Quốc Tuấn và ông Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani nhất trí sẽ ưu tiên cho các chương trình hợp tác, trao đổi và hỗ trợ về phát triển bóng đá trẻ.

Chủ tịch VFF cảm ơn Qatar giúp U.22 Việt Nam trên hành trình bảo vệ HCV SEA Games - Ảnh 2.

Hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác

VFF

Chủ tịch VFF cảm ơn Qatar giúp U.22 Việt Nam trên hành trình bảo vệ HCV SEA Games - Ảnh 3.

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho VCK U.17 châu Á 2023, dự kiến giữa tháng 5 này, đội U.17 Việt Nam sẽ sang Qatar tập huấn và thi đấu giao hữu. Từ Qatar, đội tuyển U.17 sẽ sang Nhật Bản tiếp tục tập huấn và sẽ có một số trận đấu tập nhằm hoàn thiện các vấn đề trước khi vào VCK U.17 châu Á 2023.

Ông Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani khẳng định sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất đối với đội U.17 Việt Nam trong thời gian tập huấn tại Qatar, trong đó sẽ có trận đấu giao hữu chất lượng giữa đội U.17 Việt Nam và đội U.17 Qatar, giúp 2 đội tuyển trẻ có dịp cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào đấu trường U.17 châu lục.

18 giờ ngày 11.5 (theo giờ Việt Nam), AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2023. Với thứ hạng 16 châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ thuộc nhóm hạt giống số 3, cùng với Bahrain, Syria, Palestine, Kyrgyzstan và Li Băng. Trong khi đó, trên cương vị là chủ nhà VCK Asian Cup 2023, đội Qatar thuộc nhóm 1 cùng với Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc, Ả Rập Xê Út. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch QFF Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani đều tin tưởng Qatar sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức thành công giải đấu lớn nhất của bóng đá châu Á, đồng thời hy vọng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Qatar sẽ thi đấu đạt kết quả tốt, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.