Chủ tịch xã câu kết với cán bộ huyện gây thất thoát gần 300 triệu đồng

15/02/2023 15:21 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Hoạt khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Mai Sơn (H.Yên Mô, Ninh Bình) đã câu kết với 2 cán bộ huyện lập khống hồ sơ, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 300 triệu đồng.

Ngày 15.2, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can Nguyễn Văn Hoạt (59 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Mai Sơn); Bùi Thị Thanh Hương (35 tuổi, công chức tài chính UBND xã Mai Sơn); Mai Anh Tuyên (38 tuổi, công chức Phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND H.Yên Mô).

Các bị can trên bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chủ tịch xã câu kết với cán bộ huyện gây thất thoát gần 300 triệu đồng - Ảnh 1.

Trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã Mai Sơn, ông Nguyễn Văn Hoạt đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật

C.T.V

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, giai đoạn từ 2015 - 2016, khi đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Mai Sơn, ông Nguyễn Văn Hoạt đã câu kết với Bùi Thị Thanh Hương và Mai Anh Tuyên, lập 3 hồ sơ khống để quyết toán chi phí quản lý dự án, gây thất thoát hơn 297 triệu đồng tiền của Nhà nước.

Ngoài ra, trong quá trình công tác, ông Hoạt còn nhiều lần bị người dân làm đơn tố cáo mắc sai phạm trong quản lý đất đai, và đã từng bị Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô và UBND H.Yên Mô kỷ luật theo quy định.

Vụ án trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.