Chưa có bằng chứng về tác dụng chữa bệnh của động vật hoang dã

Liên Châu
Liên Châu
13/10/2023 08:05 GMT+7

Theo kết quả khảo sát tại 7 tỉnh, thành của VN do dự án 'Bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp' (Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ) thực hiện trong năm 2022, có 8% trong số 863 người được hỏi cho biết có sử dụng hoặc mua các sản phẩm từ tê giác, voi hoặc tê tê trong vòng 12 tháng gần nhất.

Thêm vào đó, 8% mẫu khảo sát cho biết họ có ý định mua những sản phẩm này trong tương lai. Một khảo sát khác với 700 người cho biết: 5,2% trong số người được phỏng vấn đã mua rùa nước ngọt và rùa cạn cho các mục đích khác nhau trong 12 tháng gần nhất; trong đó mua để phóng sinh là mục đích chính, chiếm 43%.

Đáng lưu ý, tại VN vẫn có nhu cầu cao trong sử dụng động vật hoang dã như làm thuốc trong lĩnh vực y học cổ truyền; thực phẩm xa xỉ, quà tặng và làm thú cưng. Trong thực tế, hiện chưa có bằng chứng khoa học về tác dụng dược lý trong điều trị bệnh của động vật hoang dã, chưa khẳng định động vật hoang dã có tác dụng chữa bệnh.

Để giúp VN kiểm soát và ngăn chặn tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép, dự án sẽ tiếp tục có các truyền thông giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã; khuyến khích các thầy thuốc y học cổ truyền nâng cao việc sử dụng các dược liệu hợp pháp, an toàn và bền vững; khuyến khích các cá nhân nâng cao sức khỏe thông qua hoạt động thể chất, thay vì sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã quý hiếm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.