Chữa trị thành công cho bệnh nhân bị tắc mạch khoeo chân, tránh nguy cơ tàn phế

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
29/09/2021 15:49 GMT+7

Lần đầu tiên, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu chữa trị thành công cho một bệnh nhân bị tắc mạch khoeo chân do huyết khối cấp tính, tránh nguy cơ hoại tử, gây tàn phế suốt đời.

Ngày 29.9, tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết bệnh viện sử dụng hệ thống chụp mạch xóa nền DSA can thiệp thành công cho một bệnh nhân bị tắc mạch khoeo chân do huyết khối cấp tính.
Đó là bệnh nhân V.V.B (44 tuổi, ngụ P.1, TP.Bạc Liêu). Ngày 27.9, ông B. nhập viện với triệu chứng đau kèm tê lạnh cẳng bàn chân trái. Theo bệnh nhân, khoảng 2 tuần trước, ông bỗng dưng cảm thấy lạnh tê, giảm cảm giác từ đầu gối xuống bàn chân trái nên tự đi cắt lể để giảm tê buốt. Sau khi cắt lể, triệu chứng ngày càng nghiêm trọng hơn, chân trái có hiện tượng đỏ, vài chỗ bầm đen kèm cảm giác đau nhiều hơn. Do đó, ông B. chủ động đến bệnh viện khám và điều trị.
Tại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, qua thăm khám và siêu âm mạch máu chi dưới, bác sĩ phát hiện nhiều huyết khối động mạch khoeo chân trái gây tắc hoàn toàn. Các bác sĩ lập tức can thiệp nội mạch, lấy huyết khối khẩn cấp nhằm cứu chân trái cho bệnh nhân, tránh nguy cơ hoại tử. Đây là trường hợp hết sức khẩn cấp, vì nếu can thiệp chậm trễ có thể không giữ được chân, gây tàn phế suốt đời cho người bệnh.
Bác sĩ Dương Hải Minh, Phó trưởng Khoa ngoại và Liên chuyên khoa Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết ca phẫu thuật tiến hành với sự tham gia của ê kíp bác sĩ đầu ngành chấn thương chỉnh hình của bệnh viện, cùng sự hỗ trợ của các bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Bệnh nhân được can thiệp nội mạch diễn ra suốt 90 phút và thành công, giải quyết được huyết khối ứ đọng trong động mạch khoeo chân trái. Sau can thiệp, máu đã lưu thông bình thường trở lại, chân người bệnh dần hồng ấm, dự kiến xuất viện ngày 30.9.

Sử dụng hệ thống chụp mạch xóa nền DSA can thiệp thành công cho người bệnh tắc mạch khoeo chân do huyết khối cấp tính

TRẦN THANH PHONG

Theo bác sĩ Minh, qua quá trình thăm khám và xét nghiệm phát hiện người bệnh mắc tiểu đường loại 2 nhưng người bệnh chưa từng kiểm tra và không hề hay biết. Do nhiễm trùng da cẳng chân dẫn đến tình trạng viêm mạch máu, có thể đây là một trong những nguyên nhân hình thành huyết khối dẫn đến việc tắc mạch khoeo chân của người bệnh.
Bác sĩ Khưu Cao Cần, Khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Medic Thanh Vũ, chia sẻ: “Hệ thống chụp xóa nền DSA hiện cung cấp thông tin chính xác về quá trình lưu thông máu khi đi qua các bộ phận khắp cơ thể, không dừng lại ở các chi, đặc biệt là quá trình cung cấp máu cho não và tim. Qua đó, các bác sĩ có thể sớm phát hiện tình trạng bất thường của mạch máu như: Mạch bị co hẹp, tắc nghẽn, phình mạch... và một số các bệnh lý như nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não...”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.