Chuẩn bị phóng tên lửa đẩy uy lực nhất mọi thời đại

16/04/2023 07:44 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), Hãng SpaceX của tỉ phú Elon Musk (Mỹ) đã được cho phép phóng Starship, tổ hợp tên lửa đẩy lớn nhất và mạnh nhất trong lịch sử thám hiểm không gian của con người.


Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), đơn vị cấp giấy phép cho các vụ phóng tên lửa thương mại, ngày 15.4 (giờ VN) đã thông qua việc phóng tổ hợp tên lửa đẩy Starship của công ty hàng không vũ trụ tư nhân SpaceX. Theo Reuters, ngay sau khi nhận được quyết định của FAA, SpaceX cho biết sẽ thực hiện vụ phóng đầu tiên sớm nhất vào thứ hai (17.4).

Chuẩn bị phóng tên lửa đẩy uy lực nhất mọi thời đại  - Ảnh 1.

Starship trên bệ phóng ở căn cứ Starbase, Boca Chica (Texas)

SpaceX

10 năm phát triển

Trong tuyên bố đưa ra, FAA cho hay sau quá trình thẩm định, cơ quan này nhận thấy SpaceX đáp ứng mọi yêu cầu về an toàn, môi trường, chính sách, tải trọng… và những yêu cầu trách nhiệm về tài chính. Vài giờ trước công bố trên, FAA ra thông báo ấn định khung thời gian giới hạn hoạt động hàng không ở khu vực nằm trong phạm vi phóng Starship là phía đông Brownsville (bang Texas) từ 19 - 22 giờ 05 ngày 17.5.

SpaceX đặt mục tiêu cách mạng hóa du hành vũ trụ với tên lửa Starship khổng lồ

Tỉ phú Musk, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc SpaceX, từ năm 2012 đã đề cập chương trình phát triển Starship, mà theo ông là phương tiện hứa hẹn đưa con người lần đầu tiên đến sao Hỏa. Bên cạnh đó, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã ký hợp đồng với SpaceX trị giá hơn 3 tỉ USD để sử dụng Starship cho các chuyến hành trình đưa phi hành gia nước này quay lại mặt trăng theo khuôn khổ chương trình Artemis.

Trong vụ phóng thử đầu tiên từ căn cứ Starbase ở Boca Chica (Texas), Starship dự kiến sẽ không hoàn tất chuyến bay đầy đủ quanh quỹ đạo trái đất. Thay vào đó, mục tiêu của vụ phóng là đạt được tốc độ cần thiết trên quỹ đạo, cũng như đạt đến độ cao 240 km so với mặt đất, tức độ cao được công nhận là không gian bên ngoài trái đất.

Kỷ nguyên của thế hệ tên lửa khổng lồ

Theo Đài CNN, Starship bao gồm 2 phần: đầu tiên là phần đẩy Super Heavy với 33 động cơ, và phần thứ hai là phi thuyền Starship gắn bên trên tầng đẩy. Phần hai được thiết kế để tách khỏi Super Heavy sau khi tầng đẩy sử dụng hết nhiên liệu để tiếp tục hoàn tất hành trình đến đích.

Tên lửa đẩy Starship của SpaceX phóng - đáp thành công lần đầu tiên

Tổ hợp Starship có năng lực tạo ra lực đẩy gần 8.000 tấn, tức gấp đôi lực đẩy của Hệ thống tên lửa đẩy vũ trụ (SLS) do NASA phát triển cho sứ mệnh mặt trăng. Tầng đẩy Super Heavy đạt độ cao 69 m. Và trong trạng thái được lắp ráp hoàn chỉnh trên bệ phóng, tổ hợp Starship đạt chiều cao 120 m, cao hơn chỉ số 110 m của Saturn V (tên lửa đẩy duy nhất từng đưa con người vượt qua quỹ đạo địa cầu). Tổ hợp Starship cũng được thiết kế để tái sử dụng nhằm giảm chi phí phóng.


Tỉ phú Elon Musk thành lập công ty cạnh tranh ChatGPT

Chuẩn bị phóng tên lửa đẩy uy lực nhất mọi thời đại  - Ảnh 3.

Tỉ phú Elon Musk tại một diễn đàn về trí tuệ nhân tạo vào năm 2019

Reuters


AFP dẫn lại tài liệu kinh doanh vừa thu thập được vào ngày 14.4 cho biết tỉ phú Elon Musk ngày 9.3 đã thành lập một tập đoàn trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên X.AI có trụ sở tại bang Nevada (Mỹ). Tập đoàn này sẽ cạnh tranh với OpenAI, công ty đã tạo ra ChatGPT. Các nguồn tin cho biết ông Musk đã mua hàng ngàn bộ xử lý máy tính mạnh mẽ, đắt tiền thường dùng cho việc xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn. Giám đốc của Twitter và Tesla còn đang tuyển dụng kỹ sư từ các phòng nghiên cứu AI hàng đầu.

Tập đoàn X.AI được thành lập chỉ vài tuần trước khi ông Musk cùng các chuyên gia ký một bức thư ngỏ kêu gọi ngừng phát triển AI trong vòng 6 tháng để củng cố quy định và đảm bảo hệ thống AI an toàn cho con người. Gần đây, ông Musk còn đổi tên Twitter thành X Corp trong hồ sơ công ty như một phần trong kế hoạch tạo ra mọi ứng dụng dưới thương hiệu "X".

Đông A


Sau khi thực hiện hành trình đưa tàu du hành lên quỹ đạo, Super Heavy sẽ tách khỏi Starship và đáp xuống vịnh Mexico một cách có kiểm soát. Về phần mình, tàu Starship tiếp tục đi vào không gian nhưng không hoàn tất hành trình đầy đủ quỹ đạo trước khi lao xuống vùng biển ngoài khơi tiểu bang Hawaii trên Thái Bình Dương. Sau khi kết thúc, SpaceX sẽ phân tích dữ liệu hành trình của con tàu, nhằm xác định năng lực kháng nhiệt cần thiết trong quá trình con tàu quay lại bầu khí quyển trái đất, cũng như thẩm định năng lực kiểm soát hướng đi của tên lửa đẩy.

Đài CNBC dẫn ước tính của tỉ phú Musk rằng xác suất thành công của vụ phóng đầu tiên chỉ vào khoảng 50%, đồng nghĩa tên lửa có thể nổ tung trong quá trình phóng như nhiều tên lửa trong giai đoạn thử nghiệm trước đó. Dù vậy, sự kiện vẫn đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực tiến tới chinh phục không gian của nhân loại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.