CHÙM ẢNH: Trung Quốc khoe gì ở triển lãm hàng không Chu Hải?

Khánh An
Khánh An
29/09/2021 20:58 GMT+7

Trung Quốc giới thiệu máy bay tác chiến điện tử J-16D , tiêm kích tàng hình J-20 với động cơ nội địa cùng nhiều mẫu máy bay, máy bay không người lái (UAV) tại triển lãm hàng không lớn nhất nước này.

Hãng Reuters ngày 29.9 đưa tin Trung Quốc phô trương sức mạnh quân sự trên không tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ quốc tế Trung Quốc với nhiều máy bay, máy bay không người lái và công nghệ vũ trụ.

Triển lãm hàng không Chu Hải diễn ra 2 năm một lần từ năm 1996, nhưng bị hoãn vào năm ngoái do đại dịch Covid-19.

Trung Quốc khoe công nghệ quân sự hiện đại trong triển lãm hàng không

Dưới đây là một số hình ảnh tại triển lãm năm nay, diễn ra từ ngày 28.9 - 3.10 tại thành phố Chu Hải (Trung Quốc).

Đội bay Hồng Ưng thuộc Đại học Hàng không Không quân Trung Quốc trình diễn tại lễ khai mạc triển lãm

Ảnh: AFP

Tiêm kích tàng hình J-20, ra mắt tại Triển lãm hàng không Chu Hải năm 2016, giờ đây lần đầu tiên dùng động cơ nội địa thay vì động cơ của Nga như trước

Ảnh: Reuters

Máy bay không người lái (UAV) CH-6 được cho là có khả năng hoạt động tầm xa trong các chiến dịch do thám hoặc tấn công

Ảnh: Reuters

UAV Dực Long 2 của Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô (CAIG) biểu diễn tại sự kiện

Ảnh: AFP

Thủy phi cơ A600 của Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC)

Ảnh: AFP

UAV tấn công TB001 với biệt danh là "bò cạp đuôi kép" của không quân Trung Quốc

Ảnh: AFP

Khách tham quan chụp ảnh với UAV do thám WZ-7 lần đầu xuất hiện tại triển lãm

Ảnh: AFP

Máy bay tấn công đa nhiệm J-16 của Tập đoàn máy bay Thẩm Dương sản xuất cho quân đội Trung Quốc

Ảnh: AFP

UAV WL-10 cùng các vũ khí có thể trang bị

Ảnh: AFP

Mô hình UAV do thám tàng hình GJ-11 tại triển lãm

Ảnh: AFP

Mô hình UAV do thám, tấn công FH-97

Ảnh: AFP

Mô hình UAV do thám GJ-11

Ảnh: Reuters

Mô hình tàu vũ trụ Hằng Nga 5 trong sứ mệnh thăm dò mặt trăng của Trung Quốc

Ảnh: AFP

Các mẫu tên lửa Trường Chinh phục vụ các sứ mệnh không gian của Trung Quốc

Ảnh: AFP

Mô hình xe tự hành Chúc Dung tham gia sứ mệnh Thiên Vấn 1 của Trung Quốc nhằm thám hiểm sao Hỏa

Ảnh: AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.