Chung kết cuộc thi 'Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL' năm 2022

Nam Long
Nam Long
12/11/2022 20:54 GMT+7

Vượt qua phần sơ khảo, 17 ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên thuộc Mạng lưới hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL (3S-Net) vào chung kết.

Ngày 12.11, tại Trường ĐH Trà Vinh, Mạng lưới hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) khởi nghiệp khu vực ĐBSCL tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi ý tưởng HSSV khởi nghiệp khu vực ĐBSCL lần thứ 1, năm 2022.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, Chủ tịch HĐQT Mạng lưới hỗ trợ HSSV khởi nghiệp khu vực ĐBSCL, Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh, phát biểu tại buổi lễ

Nam Long

Phát biểu tại vòng chung kết, tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, Chủ tịch HĐQT Mạng lưới hỗ trợ HSSV khởi nghiệp khu vực ĐBSCL, Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh, cho biết tại ĐBSCL, phong trào khởi nghiệp trong SV được các cấp, các ngành rất quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ nhằm thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Vào ngày 11.3 vừa qua, Mạng lưới hỗ trợ HSSV khởi nghiệp khu vực ĐBSCL đã được thành lập, bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 17 thành viên thuộc các trường ĐH, CĐ khu vực ĐBSCL.

"Mạng lưới được thành lập với mục đích thúc đẩy tinh thần, kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp của HSSV, cựu SV; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, phát triển hợp tác và bổ sung hài hòa giữa các thành viên trong mạng lưới nhằm tối đa hóa tài nguyên hiện có của mỗi tổ chức nhằm hỗ trợ khởi nghiệp; kết nối giữa các thành viên thực hiện các dự án quốc tế, các nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo", tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa nhấn mạnh.

Dự án “Cá cơm xanh” của nhóm tác giả Trường ĐH Kiên Giang xuất sắc đạt giải nhất của cuộc thi

Nam Long

Để góp phần thực hiện các mục tiêu đó, Mạng lưới hỗ trợ HSSV khởi nghiệp khu vực ĐBSCL đã tổ chức cuộc thi "Ý tưởng HSSV khởi nghiệp khu vực ĐBSCL" lần thứ 1, năm 2022. Cuộc thi đã thu hút 28 ý tưởng tham gia, có 17 ý tưởng vào vòng chung kết. Thông qua cuộc thi giúp lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến các bạn HSSV của khu vực.

Trải qua một ngày so tài sôi nổi, dự án “Cá cơm xanh” của nhóm tác giả Trường ĐH Kiên Giang xuất sắc mang về giải nhất; giải nhì thuộc về dự án “Thiết bị quan trắc mực nước ruộng và điều khiển máy bơm từ xa” của nhóm tác giả Trường ĐH Trà Vinh; giải ba cuộc thi thuộc về dự án “Hạt sen sấy vị trứng muối” của nhóm tác giả Trường CĐ cộng đồng Đồng Tháp.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các nhóm tác giả đạt giải cao trong cuộc thi

Nam Long

Ban tổ chức đã chọn trao 2 giải khuyến khích cho dự án “Trung tâm hỗ trợ tư vấn tâm lý” của nhóm tác giả Trường ĐH Trà Vinh và dự án “Chuối xanh” của nhóm tác giả Trường ĐH Kiên Giang.

Dự án “Sản xuất kinh doanh mứt chanh khoai”, “Quán ăn sen hồng”, “La hán tửu” và “Dịch vụ chăm sóc cá cảnh và bể cá cảnh” đạt giải phong trào. Các dự án: “Vải sợi chuối”, “Sản phẩm làm từ rau ngót”, “Đồ dùng thủ công mỹ nghệ và trang sức từ các vỏ sò vỏ ốc”, “Khẩu trang hương quýt chống say xe”, “Quy trình chế biến và kinh doanh chả ốc nhồi lá chúc” và “Bộ cờ ẩm thực Việt Nam” đạt giải dự án tiềm năng khởi nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.