Khát vọng phụng sự và đổi mới
Trò chuyện với PV Thanh Niên, PGS-TS Trần Mạnh Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần HTV Giải pháp blockchain, giảng viên Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại đơn vị số 1 TP.Đà Nẵng, chia sẻ ông muốn đưa KH-CN, đặc biệt là blockchain và AI vào thực chất cuộc sống. Với ông, công nghệ phải là công cụ để minh bạch hóa quản trị.

PGS-TS Trần Mạnh Huy
ẢNH: NVCC
Ông Huy nhấn mạnh: "Blockchain có thể mang lại những câu chuyện hay cho người quản trị, đặc biệt là sự minh bạch. Nó sẽ giúp xã hội tốt hơn, minh bạch hơn và nhân dân tin tưởng hơn". Ông cũng kỳ vọng vào các cơ chế thử nghiệm như sandbox để VN có thể đi nhanh hơn trong kỷ nguyên số. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, ông đã chứng minh năng lực bằng việc chế tạo máy ATM gạo thông minh dùng AI hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19.
PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, ứng viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị số 3 TP.Hà Nội, khi trình bày chương trình hành động trước cử tri ngày 3.3 cho biết ông luôn trăn trở làm thế nào để xây dựng được một mô hình kiểu mẫu gắn kết chặt chẽ giữa điều trị - đào tạo - nghiên cứu khoa học, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao các kỹ thuật y học tiên tiến tại VN.

PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu
ẢNH: GIA HÂN
Vui mừng khi TP.Hà Nội đã quyết định đầu tư xây dựng khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi với quy mô 2.600 giường bệnh, đào tạo 10.000 sinh viên và học viên y khoa, cùng 3 viện nghiên cứu chuyên sâu, bác sĩ Hiếu cam kết 5 năm tới "sẽ dồn toàn bộ tâm huyết, kinh nghiệm và trách nhiệm của mình để góp phần triển khai hiệu quả dự án này, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Hà Nội nói riêng và nhân dân cả nước nói chung".
Cùng ở góc độ trí tuệ phụng sự, TS Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa VN (VINASME), ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 11 TP.HCM, đã có một hành động minh chứng cho lòng yêu nước mãnh liệt, đó là từ bỏ quốc tịch Ba Lan năm 2016 để gắn bó trọn vẹn với Tổ quốc khi tham gia ứng cử.

TS Nguyễn Văn Thân
ẢNH: GIA HÂN
Ông sử dụng kiến thức về quản trị tài chính để đại diện cho quyền lợi của hàng triệu hộ kinh doanh và hàng trăm ngàn DN nhỏ suốt 2 nhiệm kỳ ĐBQH khóa XIV, XV. Trong chương trình hành động của mình lần này, ông Thân cho biết, TP.HCM có gần 3 triệu hộ kinh doanh, nếu trúng cử, ông sẽ đặc biệt quan tâm công tác hoàn thiện pháp luật theo hướng minh bạch, ổn định tạo thể chế, chính sách cho DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh liên quan đến mặt bằng sản xuất - kinh doanh, vay vốn, thuế và các vấn đề cấp thiết khác.
Cùng đó, ông cam kết chủ động giám sát các nội dung thực hiện công tác cải cách hành chính và đầu tư công trên địa bàn TP để giảm tối đa chi phí tuân thủ cho DN và người dân.
Chú trọng giáo dục, văn hóa
Nếu như các nhà khoa học mang đến "phần cứng" về thể chế và công nghệ, các nữ ứng viên như Nàng Xô Vi, giáo viên Trường PT Dân tộc nội trú THPT Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi); Hà Thị Hoa (giáo viên Trường THPT Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai); Nguyễn Thị Thu Huệ (diễn viên Nhà hát chèo Xứ Đông, TP.Hải Phòng) lại mang đến "phần mềm" về văn hóa hay tri thức vùng cao.
Nàng Xô Vi, nữ ứng viên dân tộc Brâu đầu tiên, là minh chứng cho sức mạnh của tri thức vùng cao. Trong chương trình hành động của mình, cô giáo trẻ kiên trì theo đuổi nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cô cho biết: "Tôi sẽ tiếp tục kiến nghị hoàn thiện cơ chế đảm bảo cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh vùng khó khăn, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số trong giáo dục; đặc biệt chú trọng chính sách thu hút, giữ chân và phát triển đội ngũ giáo viên ở vùng đặc biệt khó khăn. Bởi tôi tin rằng giữ được giáo viên là giữ được nền tảng tri thức cho cả cộng đồng và đầu tư cho giáo dục hôm nay chính là đầu tư cho nội lực phát triển lâu dài của đất nước".

Ứng viên ĐBQH Nàng Xô Vi (giữa), giáo viên Trường PT Dân tộc nội trú THPT Kon Tum
ẢNH: NVCC
Cùng chung suy nghĩ ấy, cô giáo Hà Thị Hoa cho biết sẽ tập trung đề xuất các chính sách đầu tư cơ sở vật chất cho trường học, nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa.

Ứng viên ĐBQH Nguyễn Thị Thu Huệ (thứ 2 từ trái qua) trong buổi tiếp xúc cử tri
ẢNH: NVCC
Ở lĩnh vực văn hóa, trao đổi với Thanh Niên, diễn viên Nguyễn Thị Thu Huệ lại đau đáu với việc giữ gìn bản sắc. Cô đề xuất đưa nghệ thuật truyền thống vào học đường để văn hóa không chỉ được bảo tồn mà phải "thực sự sống trong lòng nhân dân và thế hệ trẻ". Cùng đó, cần xây dựng đề án phát triển nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là chèo để được UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Nữ diễn viên cũng kiến nghị Nhà nước cần có chính sách ưu đãi thu nhập thêm cho diễn viên (0,6% đối với viên chức và 0,8% đối với công chức) để thu hút nhân tài cho sân khấu truyền thống.
Hành động vì những người yếu thế
Một điểm đáng chú ý của các ứng cử viên còn là sự đồng cảm sâu sắc với những nhóm người dễ bị tổn thương. Đây chính là biểu hiện cao nhất của tinh thần cống hiến cho nhân dân. PGS-TS Trần Mạnh Huy là ví dụ điển hình. Bị liệt nửa người trái bẩm sinh, ông thấu hiểu những rào cản mà người khuyết tật phải đối mặt. Công ty của ông không chỉ làm công nghệ thuần túy mà còn ưu tiên tuyển dụng người khuyết tật, người nghèo. Ông dùng khoa học để phục hồi chức năng lao động cho họ, giúp họ có thu nhập ổn định và lòng tự trọng trong công việc. Ông tâm niệm: "Vào Quốc hội, tầm ảnh hưởng xã hội của mình đối với cộng đồng sẽ lớn hơn, cao hơn và được luật hóa".
Tương tự, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cho rằng: "Việc xây dựng một mô hình tích hợp tiêu biểu sẽ tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của nền y học hiện đại, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao; được phát hiện sớm bệnh tật, điều trị kịp thời, hạn chế lạm dụng chỉ định và đặc biệt là được thụ hưởng những thành tựu mới nhất của y học với chi phí hợp lý".
Chương trình hành động của ông Hiếu hướng quan tâm đặc biệt tới y tế xã phường, nơi gần dân nhất. Mô hình phối hợp giữa Bệnh viện ĐH Y Hà Nội và Trạm y tế P.Vĩnh Hưng là một minh chứng cụ thể. Nhiều trạm y tế và trung tâm y tế cơ sở đang từng bước chuyển mình theo hướng phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện thành phố và T.Ư, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Đối với Nàng Xô Vi, nữ ứng viên quan tâm tạo việc làm và sinh kế cho thanh niên. Cô sẽ kiến nghị tăng cường gắn kết giữa đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của DN, phát triển các mô hình kinh tế dựa trên lợi thế bản địa, thúc đẩy chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp một cách bài bản, có định hướng dài hạn; đồng thời tăng cường kết nối đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu không chỉ là tạo việc làm trước mắt mà hình thành hệ sinh thái sinh kế bền vững, để người trẻ có thể lập nghiệp trên chính quê hương mình. Song song với việc xây dựng chính sách, cô cũng cam kết nâng cao hiệu quả giám sát việc thực thi tại cơ sở để đảm bảo các nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, công khai và minh bạch.
Trả lời câu hỏi liệu không phải là đảng viên có là khó khăn khi tham gia ứng cử ĐBQH, diễn viên Thu Huệ cho biết đây là cơ hội để cô rèn giũa bản lĩnh và trưởng thành hơn. Cô khẳng định, sự dấn thân của một nghệ sĩ ngoài Đảng mang ý nghĩa là được đem tiếng nói của "tầng lớp người dân lao động bình thường nhất" đến nghị trường. PGS-TS Trần Mạnh Huy cũng khẳng định khi tham gia ứng cử, ông nhận được sự tôn trọng tuyệt đối: "Mọi người vẫn rất tôn trọng, rất bình thường. Vấn đề là chương trình hành động của mình có đúng, có tốt, có đủ cho nhân dân và cho bà con cử tri thấy mình xứng đáng hay không".
Nói với Thanh Niên, Nàng Xô Vi cho biết, với tư cách là ĐBQH khóa XV đã giúp cô học hỏi được nhiều điều từ kinh nghiệm đứng trên nghị trường, cách góp ý cho các dự thảo, văn bản luật, cách lắng nghe ý kiến cử tri. Cô chia sẻ: "Nhiệm kỳ vừa rồi với tôi giống như một trường đại học tổng hợp gộp lại. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, đại diện cho tiếng nói tất cả các tổ chức xã hội. Là người ngoài Đảng nhưng tôi được tiếp cận các vấn đề chính trị, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Tôi không thấy áp lực hay khó khăn mà coi đây là cơ hội để phấn đấu, cố gắng".
Sự hiện diện của những trí thức, nghệ sĩ, nhà giáo như họ trong số danh sách 65 người ngoài Đảng là ứng viên ĐBQH khóa XVI không chỉ làm phong phú thêm cơ cấu đại biểu mà còn là minh chứng cho đoàn kết dân tộc.
Họ là những nhịp cầu nối liền giữa thực tiễn đời sống với nghị trường, mang theo khát vọng dùng trí tuệ và tâm huyết để xây dựng một VN giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Dù ở lĩnh vực nào, họ đều hành động bằng tất cả trách nhiệm của mình. Khát vọng của họ không chỉ dừng lại ở những lời hứa mà đã được kiểm chứng qua thực tiễn và những cống hiến bền bỉ cho cộng đồng.
Bình luận (0)