Chương Thị Kiều cổ vũ đồng đội từ xa: 'Khán đài rộng quá nên giọng tôi không vang được'

15/05/2023 22:38 GMT+7

Trung vệ Chương Thị Kiều chia sẻ cảm giác hạnh phúc khi ngồi trên khán đài cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 32 vào tối 15.5.

"Dù không thể thi đấu, nhưng tôi rất vẫn tự hào về đồng đội của mình. Nếu chạnh lòng vì không được ra sân thì tôi đã không ở đây. Nhìn đồng đội thi đấu, tôi càng có động lực để cố gắng hơn", trung vệ Chương Thị Kiều khẳng định sau khi cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam đá chung kết với Myanmar từ trên khán đài.

Trung vệ Chương Thị Kiều không kịp bình phục chấn thương gối để đá SEA Games 32. HLV Mai Đức Chung đã chờ cầu thủ sinh năm 1995 đến phút chót, nhưng không kịp để điền tên học trò vào danh sách dự giải.

Chương Thị Kiều cổ vũ đồng đội từ xa: 'Khán đài rộng quá nên giọng tôi không vang được' - Ảnh 1.

Trung vệ Chương Thị Kiều

AFC

Thanh Nhã lập siêu phẩm giúp tuyển nữ Việt Nam đi vào lịch sử SEA Games

Ở SEA Games 32, Chương Thị Kiều không còn thi đấu trên sân và chỉ huy hàng phòng ngự như các giải đấu trước, mà cổ vũ đồng đội từ xa. Chia sẻ với Thanh Niên, cầu thủ của đội TP.HCM tiếc nuối vì khán đài quá rộng, nên tiếng cổ vũ không vang xa.

"Tôi hơi tiếc cho mình vì không được vào sân. Đây là lần đầu từ năm 2011 đến giờ, sau quãng thời gian ăn cơm tuyển, hôm nay tôi mới được ở trên khán đài cổ vũ đội tuyển. Khán đài hơi to nên giọng tôi không vang được. Còn nếu sân gần như khi ở Philippines (nơi đội tuyển nữ Việt Nam dự SEA Games 32), giọng hô của tôi sẽ lấn át", Chương Thị Kiều hóm hỉnh chia sẻ.

Chương Thị Kiều cho biết cô đặt mục tiêu kịp trở lại thi đấu ở vòng chung kết World Cup 2023, diễn ra vào tháng 7 tới tại Úc và New Zealand.

"Tôi rất vui và mong đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành thêm nhiều HCV. Mục tiêu của tôi ở vòng chung kết World Cup là cố gắng hồi phục sớm nhất để góp mặt tại sân chơi này", Chương Thị Kiều nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.