Chương Thị Kiều mổ cùng lúc cả 2 chân

31/08/2022 06:17 GMT+7

Tuyển thủ đội tuyển nữ bóng đá Việt Nam Chương Thị Kiều vừa mổ thành công cả 2 chân để kịp hồi phục dự FIFA World Cup bóng đá nữ 2023.

Chương Thị Kiều sau ca phẫu thuật

FBNV

Chương Thị Kiều là trung vệ số một của tuyển nữ Việt Nam. Ở vị trí chỉ huy hàng thủ, cô luôn thi đấu lăn xả để bảo vệ khung thành đội nhà nên thường xuyên dính chấn thương. Khán giả thường gọi Kiều với biệt danh “chiến binh” để nói lên sự mạnh mẽ và dũng cảm của cô trong thi đấu.

Sau thời gian cày ải cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và CLB TP.HCM, cô phải bước lên bàn mổ do không thể kéo dài thêm được nữa.

Sau buổi hội chẩn tại Bệnh viện Vinmec vào ngày 26.8, Chương Thị Kiều được kết luận: đứt lại dây chằng chéo trước gối trái - đứt dây chằng chéo trước, rách rễ sau sụn chêm ngoài gối phải. Rất may cho Kiều là ca mổ diễn ra vào hôm qua (30.8) tại Trung tâm chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao Vinmec đã diễn ra thành công.

Chương Thị Kiều thi đấu lăn xả nên thường xuyên dính chấn thương

FBNV

Đây là lần đầu tiên một vận động viên Việt Nam được phẫu thuật cùng lúc cả 2 chân. Cuộc phẫu thuật bao gồm: phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước gối trái và phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước, khâu/cố định sụn chêm ngoài gối phải. Mảnh ghép gân bánh chè tự thân được sử dụng để tái tạo dây chằng cho cả 2 gối.

Trung phong đội trưởng đội tuyển nữ Đức Alexander Popp, 31 tuổi, cũng từng mổ cùng lúc hai đầu gối vì những tổn thương dây chằng rất nghiêm trọng như Kiều. Ca phẫu thuật cùng lúc hai đầu gối của Popp trước khi EURO 2022 diễn ra 11 tháng là có một không hai trong lịch sử bóng đá nữ thế giới. Vòng chung kết EURO nữ 2022, Popp đã ghi liên tiếp 6 bàn trong 5 trận để đi vào lịch sử là cầu thủ ghi bàn từ trận vòng loại cho đến trước trận chung kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.