Ngày 3.9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10 liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng xách ma túy từ Pháp về Việt Nam.

HĐXX tuyên án tại điểm cầu chính - trụ sở TAND TP.HCM. Vụ án được xét xử trực tiếp và trực tuyến tại TAND TP.HCM và Trại tạm giam Chí Hòa
ẢNH: PHAN THƯƠNG
Theo đó, HĐXX tuyên phạt 11 bị cáo nhóm tội “mua bán trái phép chất ma túy” tử hình, gồm: Hà Danh Nậm, Lê Thắng Anh Tú, Lê Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Huy Hoàng, Văn Hoàng Minh, Trần Kiến An, Phạm Đức Duy, Nguyễn Thanh Nhân, Phạm Anh Khoa, Trịnh Bảo Quân, Nguyễn Xuân Hiếu.
11 bị cáo bị tuyên án tử hình đều được xác định cầm đầu hoặc giữ vai trò chính mua bán lượng lớn ma túy có nguồn gốc từ châu Âu hoặc Campuchia về rồi phân phối đi nhiều tỉnh thành.
Cầm đầu, điều hành nguồn ma túy từ Pháp
Trong 11 bị cáo, Hà Danh Nậm (bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt) bị cáo buộc cầm đầu, điều hành nguồn ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Số ma túy của Nậm được ngụy trang trong kem đánh răng bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16.3.2023
ẢNH: TƯ LIỆU
Nậm tổ chức giấu ma túy trong kem đánh răng, cà phê, chocolate, dầu gội... rồi thuê người đang học tập, làm việc tại Pháp giấu trong hành lý hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh về Việt Nam.
HĐXX xác định, Nậm đã mua bán trái phép khoảng 17,73 kg ma túy Ketamine, MDMA. Đây là số lượng ma túy Nậm chỉ đạo Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh giao cho người mua.
Một trong những chuyến bị phát hiện ngày 16.3.2023 tại sân bay Tân Sơn Nhất chứa hơn 8,3 kg MDMA và gần 3 kg Ketamine, được 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng mang từ Pháp về.
45 kg ma túy qua đầu mối Nguyễn Huy Hoàng
Một trong những đầu mối mua lượng lớn ma túy của Nậm là Nguyễn Huy Hoàng.
Cuối năm 2022, Nguyễn Huy Hoàng quen người sử dụng tài khoản Telegram "Tèo", sống tại Đức, được xác định là Nậm, chuyên cung cấp ma túy giá rẻ từ châu Âu.
Từ ngày 23.2 - 16.3.2023, Hoàng đặt mua của "Tèo" 7 lô gồm 118.600 viên MDMA, tương đương 39,8 kg, rồi bán cho Lê Thắng Anh Tú, và các mối khác.
Trong số 118.600 viên, Hoàng bán cho Tú 87.000 viên qua nhiều lô. Tú sau đó trả lại Hoàng 7.600 viên để gửi về Bình Dương cũ cho "Tèo". Hoàng khai mua với giá 80.000 - 82.000 đồng/viên rồi bán lại với giá cao hơn.
Ngoài nguồn của Nậm, Hoàng còn bị xác định mua khoảng 4 kg Ketamine của Nguyễn Xuân Hiếu (bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt).
Như vậy, Nguyễn Huy Hoàng phải chịu trách nhiệm hình sự về gần 40 kg thuốc lắc và 5 kg Ketamine.
Mắt xích tiêu thụ hàng của nhau
Lê Thắng Anh Tú được xác định là một trong những đầu mối tiêu thụ chính của Hoàng, khai 4 lần mua tổng cộng gần 32 kg MDMA. Tú còn nhiều lần mua Ketamine của Nguyễn Xuân Hiếu để bán lại, mỗi tháng 1 - 2 lần, mỗi lần 1 - 10 kg, với giá 380 - 400 triệu đồng/kg.
Nguyễn Xuân Hiếu bị tòa xác định chịu trách nhiệm hình sự mua bán trái phép hơn 6,8 kg Ketamine.
Đối với Nguyễn Thanh Nhân, bị cáo này đã phụ giúp nhận, cất cất giấu, phân chia, đóng gói và giao ma túy cho người mua theo chỉ đạo của Minh (không rõ lai lịch), tiền công 300.000 đồng - 500.000 đồng/lần đi giao ma túy.
Nhân phải chịu trách nhiệm hình sự "mua bán trái phép chất ma túy" đối với khoảng 7,86 kg ma túy các loại, trong đó có lượng lớn bán cho Lê Thắng Anh Tú.
Phạm Anh Khoa cũng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 7 kg ma túy Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam đã bán cho Lê Thắng Anh Tú.
Nhánh mua bán qua Telegram, Signal
Ngoài nhóm Hoàng, ma túy của Nậm còn được xác định bán cho nhóm Lê Nguyễn Gia Bảo.
Ngày 7.3.2023, Bảo chỉ đạo đàn em nhận thùng hàng do Bùi Văn Ánh giao tại quận 7 cũ, bên trong có hơn 5.000 viên thuốc lắc, gần 2 kg, sau đó chia nhỏ bán cho nhiều khách.
Bảo còn bị cáo buộc mua bán ma túy từ năm 2021, sau khi quen nhiều đầu mối qua bạn bè và các nhóm Telegram, Signal, mua Ketamine, thuốc lắc, "nước vui" bán kiếm lời.
Tháng 9.2022, Bảo quen Trần Kiến An, cùng lập các nhóm Telegram, Signal để chỉ đạo đồng phạm nhận, cất giữ, giao ma túy. Hai người sau đó quen Trịnh Bảo Quân, người có nguồn hàng, và thỏa thuận mua bán qua các nhóm kín.
Ngày 13.11.2022, Bảo mua của Quân 4 kg ma túy, An mua một kg, cùng giá 427 triệu đồng/kg. Số này sau đó được chia bán hết cho khách.
Khi mở rộng điều tra đường dây của Quân, cảnh sát bắt Bảo, thu hơn 2 kg ma túy tại nơi ở của bị cáo.
HĐXX xác định Bảo phải chịu trách nhiệm hình sự về hơn 11,2 kg Ketamine, hơn 5,1 kg thuốc lắc và hơn 17 kg ma túy các loại khác.
Từ người sử dụng thành đầu mối mua bán ma túy
Đối với Phạm Đức Duy, hồ sơ xác định bị cáo nghiện ma túy, từ giữa năm 2022 mua của người tên Hòa, chưa rõ lai lịch, để sử dụng.
Đầu năm 2023, Duy nhận giao ma túy cho khách của Hòa với tiền công 300.000 - 500.000 đồng/lần. Đầu tháng 6.2023, Hòa hai lần giao cho Duy khoảng 0,5 - 1 kg ma túy các loại mỗi lần để đưa cho khách. Duy sau đó rủ thêm người tham gia cất giữ, đóng gói, giao hàng.
Ngoài giao thuê, Duy ba lần trực tiếp đặt mua ma túy của Hòa để bán kiếm lời.
Ngày 28.8.2023, khi Duy chỉ đạo đồng phạm giao ma túy cho khách, cảnh sát bắt quả tang. Khám xét nơi ở, cơ quan điều tra thu hơn 5 kg ma túy các loại. Như vậy, tòa xác định Duy cầm đầu mua bán trái phép hơn 6,3 kg ma túy các loại.
Hồ sơ chưa xác định nguồn ma túy Duy cùng Hòa mua bán thuộc nhánh nào. Hành vi của Duy và đồng phạm được phát hiện khi cơ quan chức năng truy xét những người từng giao dịch ma túy với Lê Thắng Anh Tú.
Ngoài 11 bị cáo bị tòa tuyên án tử hình, cùng vụ án, bị cáo Hoàng Sỹ Thắng và 18 bị cáo khác bị tuyên phạt tù chung thân. Các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 28 năm tù.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) 8 năm tù về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Nguyễn Đỗ Trúc Phương, còn gọi là "cô tiên từ thiện" 6 năm tù; Vũ Hải Anh 7 năm tù cùng về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Ca sĩ Chi Dân (tức Nguyễn Trung Hiếu) và anh trai Nguyễn Trung Tín 7 năm tù về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Chi tiết mức án của 227 bị cáo.
.
Bình luận (0)