Ngày 3.9, sau khi nghị án dài ngày, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10 liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam.
Trong vụ án này, có 3 bị cáo là người nổi tiếng, thu hút sự chú ý của dư luận. Đó là bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (tức ca sĩ Chi Dân); Nguyễn Đỗ Trúc Phương ("cô tiên từ thiện" Trúc Phương) cùng bị xét xử về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) bị xét xử về 2 tội là "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Chủ tọa thay mặt HĐXX đọc bản án đối với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10
ẢNH: NGUYỄN ANH
HĐXX nhận định căn cứ tài liệu, chứng cứ thẩm tra tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo, đủ căn cứ xác định: Ngày 16.3.2023, khi Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam, phát hiện 327 tuýp kem đánh răng, trong đó 157 tuýp chứa hơn 2,9 kg Ketamine và 8,3 kg MDMA.
Từ dấu vết này, Công an TP.HCM xác lập chuyên án VN10, mở rộng điều tra và bóc gỡ đường dây do Hà Danh Nậm (Hữu Sơn, đang bỏ trốn và bị xét xử vắng mặt) cùng nhiều đối tượng trong và ngoài nước tổ chức. Đồng thời xác định 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng xách ma túy về Việt Nam.
Quá trình truy xét đã chứng minh đường dây được tổ chức thành nhiều tầng nhằm che giấu người cầm đầu, với dòng tiền giao dịch gần 29.000 tỉ đồng. Hơn 2.700 bị can đã bị khởi tố trong 477 vụ án; riêng vụ án đang xét xử có 227 bị cáo.
Quá trình mở rộng chuyên án, Công an TP.HCM còn bắt nhiều người đã cung cấp ma túy cho các nhóm liên quan ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây, "cô tiên từ thiện" Trúc Phương sử dụng.

Từ trái qua: ca sĩ Chi Dân, "cô tiên từ thiện" Trúc Phương, người mẫu An Tây
ẢNH: TƯ LIỆU
Theo HĐXX, tại tòa, phần lớn bị cáo thừa nhận hành vi, một số bị cáo không nhận tội hoặc thay đổi lời khai, song HĐXX đánh giá ngoài lời khai của các bị cáo, hồ sơ còn thu giữ nhiều vật chứng, dữ liệu điện tử, sao kê, kết quả giám định, lời khai đối chất và nhận dạng đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các bị cáo như cáo trạng truy tố.
HĐXX cũng xác định Nguyễn Đỗ Trúc Phương có hành vi cung cấp ma túy, địa điểm, kẻ đường ma túy; và bạn trai Vũ Hải Anh có hành vi kẻ đường ma túy cho đồng phạm sử dụng ma túy nên 2 bị cáo cùng chịu trách nhiệm hình sự về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Từ đó, việc kêu oan của Vũ Hải Anh là không có cơ sở xem xét.
Đối với An Tây, HĐXX xác định bị cáo này chịu trách nhiệm hình sự tàng trữ 13,758 gram Ketamine; 0,1184 gram Methamphetamine; 0,75 gram cần sa. Ngoài ra, bị cáo còn cung cấp địa điểm, tổ chức cho bạn sử dụng trái phép chất ma túy.
Từ đó, HĐXX tuyên tử hình 11 bị cáo: Hà Danh Nậm, Lê Thắng Anh Tú, Lê Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Huy Hoàng, Văn Hoàng Minh, Trần Kiến An, Phạm Đức Duy, Nguyễn Thanh Nhàn, Phạm Anh Khoa, Trịnh Bảo Quân, Nguyễn Xuân Hiếu.
Hoàng Sỹ Thắng, Bùi Văn Ánh cùng 17 bị cáo khác bị tuyên phạt tù chung thân. Các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 28 năm tù.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) 8 năm tù về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép chất ma túy".
Nguyễn Đỗ Trúc Phương, còn gọi là "cô tiên từ thiện" 6 năm tù; Vũ Hải Anh 7 năm tù cùng về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Ca sĩ Chi Dân (tức Nguyễn Trung Hiếu) và anh trai Nguyễn Trung Tín 7 năm tù về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Dưới đây là danh sách 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, cùng tội danh và khối lượng ma túy từng bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự, tương ứng với mức án mà HĐXX sơ thẩm đã tuyên.
Mời bạn đọc xem tại đây:
Bình luận (0)