Chuyển biến mới trong chiến sự ở Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
10/07/2022 07:00 GMT+7

Nga được cho là đang tập trung binh sĩ dự bị gần Ukraine, trong khi Mỹ lần đầu cung cấp đạn pháo chính xác và thêm vũ khí hạng nặng cho Kyiv.

Nga chuẩn bị tiến quân lớn ?

Tỉnh trưởng Serhiy Haidai của tỉnh Luhansk trong vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine hôm qua viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng Nga đang cố tiến quân từ nhiều khu vực thuộc tỉnh Luhansk đến những ngôi làng đầu tiên của tỉnh Donetsk. “Họ tấn công và ném bom lãnh thổ của chúng tôi với cường độ như trước”, ông Haidai khẳng định.

HIMARS trong một lần khai hỏa ở Ukraine

Reuters

Trước đó, Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ) nhận định sau khi kiểm soát toàn bộ Luhansk vào ngày 3.7, lực lượng Nga tạm dừng để tập hợp lực lượng cho cuộc tấn công lớn khác. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh hôm qua cho rằng Nga đang di chuyển các lực lượng dự bị từ khắp đất nước và tập hợp những lực lượng này gần Ukraine cho các chiến dịch tấn công trong tương lai, theo Reuters.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ngày 136, chiến sự sẽ dữ dội ở miền nam Ukraine?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters ngày 8.7, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin nhấn mạnh các lực lượng Ukraine sẽ bị đẩy khỏi vùng Donbass và chẳng sớm thì muộn, Kyiv sẽ phải quyết định: Ký một thỏa thuận hòa bình với Moscow hoặc “tiếp tục trượt dài như thế này rồi đổ nát”. Ông Kelin còn nói rằng khó có khả năng lực lượng Nga rút khỏi miền nam Ukraine vì Nga có kinh nghiệm sau khi rút quân sẽ có những hành động khiêu khích và người dân khu vực sẽ bị bắn.

Trong khi đó, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk đã kêu gọi người dân ở những khu vực do Nga kiểm soát ở hai tỉnh Kherson và Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine, sơ tán trước khi lực lượng Ukraine phát động phản công. Báo chí Ukraine hôm qua loan tin 194 binh sĩ Nga đã bị tiêu diệt, 5 xe tăng và 2 chốt chỉ huy Nga bị phá hủy ở miền nam Ukraine trong 24 giờ trước đó. Đến tối qua, chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tổn thất do phía Ukraine đưa ra.

Binh sĩ Ukraine trên pháo tự hành ở tỉnh Donetsk ngày 8.7

Gói viện trợ vũ khí cho Ukraine

Giữa lúc chiến sự chưa có hồi kết, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8.7 đã phê chuẩn gói viện trợ vũ khí mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, theo Reuters. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ trong gói viện trợ mới có 1.000 viên đạn pháo 155 mm có độ chính xác cao hơn và đây là lần đầu tiên loại đạn pháo này sẽ được cung cấp cho Ukraine. Vị quan chức cho biết thêm gói viện trợ mới còn có 4 hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), nâng số lượng vũ khí hạng nặng này cung cấp cho Ukraine lên 12. Phía Mỹ cho rằng Ukraine đang sử dụng HIMARS một cách hiệu quả trong cuộc chiến chống lại lực lượng Nga.

Mỹ viện trợ thêm 400 triệu, gửi tiếp 4 hệ thống HIMARS cho Ukraine

Vị quan chức trên còn khẳng định cáo buộc của Nga rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng HIMARS để tấn công bên ngoài lãnh thổ nước này, tức nhắm vào các mục tiêu ở Nga, là “sai sự thật”. Hồi đầu tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã phá hủy 2 hệ thống HIMARS và kho đạn ở miền đông Ukraine, nhưng Kyiv bác bỏ. Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Hôm 8.7, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin tuyên bố Moscow sẽ có những “biện pháp nghiêm túc” nếu vũ khí phương Tây “gây nguy hiểm cho tình thế chiến lược của Nga”.

Tàu ngầm dài nhất thế giới mang ngư lôi hạt nhân của Nga

Đài RT hôm qua đưa tin chiếc tàu ngầm dài nhất thế giới, K-329 Belgorod, đã được bàn giao cho hải quân Nga tại xưởng đóng tàu Sevmash ở TP.Severodvinsk vào ngày 8.7. Tư lệnh hải quân Nga Nikolai Yevmenov nhấn mạnh tàu Belgorod “mở ra cơ hội mới cho Nga trong việc thực hiện nhiều nghiên cứu khác nhau”.

Tuy nhiên, tàu Belgorod cũng được thiết kế để có thể mang tới 6 ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon. Viện Nghiên cứu hải quân Mỹ gọi Belgorod là “tàu ngầm ngày tận thế được trang bị ngư lôi hạt nhân chiến lược có kích thước bằng một chiếc xe buýt”. Poseidon được cho là có khả năng tiêu diệt toàn bộ nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc gây ra sóng thần có thể tàn phá các thành phố ven biển.

Nga lại cảnh báo phương Tây về vũ khí viện trợ cho Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.