Chuyển đổi số trong các hoạt động phong trào của thanh niên

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
29/12/2022 01:31 GMT+7

Trong năm 2023, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bình Định đẩy mạnh việc chuyển đổi số...

Chiều 28.12, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2 khóa 14 (nhiệm kỳ 2022-2027). Trong năm nay, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định đạt được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Định gặt lúa giúp dân

HOÀNG TRỌNG

Cụ thể, 100% các cấp bộ Đoàn hưởng ứng hoạt động ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, ra quân 182 đội thanh niên, tổ chức 2.168 hoạt động tình nguyện...

Các đoàn viên, thanh niên đã thực hiện 355 công trình, phần việc thanh niên, dọn vệ sinh trên 40 km đường đô thị; thực hiện 28 km đường mô hình trụ điện "nở hoa" và hỗ trợ người dân thu hoạch 48 ha lúa bị hư hại do mưa lũ…

Với chủ đề “Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, năm 2023, Tỉnh đoàn Bình Định chú trọng triển khai nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12. Đồng thời, Tỉnh đoàn Bình Định cũng tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Đoàn, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đoàn viên…

Tại hội nghị, 20 đơn vị Đoàn và đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh Bình Định đã ký kết thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2023.

Dịp này, Tỉnh đoàn Bình Định trao tặng cờ cho 5 đơn vị xuất sắc và 11 bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Hà Duy Trung trao cờ cho 5 đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022

HOÀNG TRỌNG

Sáng cùng ngày, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, các cấp bộ Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bình Định đã thực hiện được 762 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng 20 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ với tổng trị giá trên 1,1 tỉ đồng, thực hiện 2,5 km đường bê tông nông thôn và trao tặng trên 9.315 suất quà... Toàn tỉnh Bình Định có 214 tổ thanh niên vay vốn, với 8.489 hộ vay từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội với số dư nợ hiện nay hơn 459 tỉ đồng, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế.

Anh Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định, tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị dẫn đầu có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022

HOÀNG TRỌNG

Năm 2023, với chủ đề công tác “Hội viên tích cực tham gia chuyển đổi số”, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bình Định sẽ đẩy mạnh việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, lao động sản xuất…

Dịp này, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bình Định tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị dẫn đầu có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022 và trao tặng 7 bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.