CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 29.6: Giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô | Baidu tuyên bố AI tự làm ‘ngon’ hơn ChatGPT

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 29.6: Giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô | Baidu tuyên bố AI tự làm ‘ngon’ hơn ChatGPT

29/06/2023 07:30 GMT+7

TP.HCM được tự quyết chuyển đất lúa sang đất công nghiệp; Giảm 50% phí trước bạ với ô tô trong nước từ 1.7; Baidu tuyên bố AI tự làm ‘ngon’ hơn ChatGPT;... Nhiều thông tin thú vị sẽ có trong bản tin Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên ngày hôm nay.

Các tập đoàn kinh tế lớn Trung Quốc muốn mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

Sáng 28.6, tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Trung Quốc. Tại cuộc tiếp, lãnh đạo các tập đoàn lớn của Trung Quốc bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam trên một số lĩnh vực như: năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, bến cảng thủy nội địa, sản xuất ô tô, nghiên cứu phát triển, xây dựng chuỗi cung ứng…

Các tập đoàn kinh tế lớn Trung Quốc muốn mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

TP.HCM được tự quyết chuyển đất lúa sang đất công nghiệp

Quốc hội vừa ban hành nghị quyết cho phép TP.HCM được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 ha để làm các khu công nghiệp, khu công nghệ cao quy mô lớn mà không cần xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ như trước. Điều này hứa hẹn tạo động lực phát triển vượt trội cho TP.HCM.

TP.HCM được tự quyết chuyển đất lúa sang đất công nghiệp

Thực hư ớt bị ‘tuýt còi’ tại Hàn Quốc vì vượt dư lượng cho phép

Có nhiều thông tin cho rằng Hàn Quốc tạm dừng hoặc dừng nhập khẩu ớt của Việt Nam. Thông tin này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến nhiều người dân hoang mang bởi từ trước tới nay Hàn Quốc là thị trường lớn mua ớt của Việt Nam. Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên sáng 28.6.2023, ông Huỳnh Tấn Đạt, là Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, cho biết Cục Bảo vệ thực vật khẳng định vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ phía cơ quan chức năng Hàn Quốc về việc tạm dừng hay dừng nhập khẩu sản phẩm ớt từ Việt Nam như thông tin lan truyền trên mạng xã hội như những ngày qua.

Thực hư thông tin Hàn Quốc ngừng nhập khẩu ớt từ Việt Nam

Chính thức giảm 50% phí trước bạ với ô tô trong nước từ 1.7

Từ ngày 1.7, ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ. Đây là nội dung Nghị định 41/2023 được Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành ngày 28.6.

Chính thức giảm 50% phí trước bạ với ô tô trong nước từ 1.7

Mỹ cân nhắc hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc

Bắt đầu từ tháng 7 tới, Bộ Thương mại Mỹ sẽ ngừng các lô hàng vận chuyển chip AI do Nvidia và các công ty chip khác của Mỹ sản xuất cho các khách hàng ở Trung Quốc. Truyền thông Mỹ cho rằng việc chính phủ nước này cân nhắc cấm xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc là vì lo ngại Bắc Kinh có thể dùng chúng để phát triển vũ khí và tấn công mạng.

Mỹ cân nhắc hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc

Baidu tuyên bố AI tự làm ‘ngon’ hơn ChatGPT

Cuộc đua ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hay AI, đang nóng lên hơn bao giờ hết. Baidu, nhà cung cấp công cụ tìm kiếm hàng đầu của Trung Quốc, cho biết phiên bản chatbot mới nhất của họ đã vượt mặt ứng dụng ChatGPT trong một số mặt quan trọng.

Baidu tuyên bố AI tự làm ‘ngon’ hơn ChatGPT

Trung Quốc trải thảm đỏ mời tỉ phú, quyết vượt qua Mỹ về AI

“Trung Quốc vẫn còn kém Mỹ 3 năm, nhưng không cần tới 3 năm để đuổi kịp”. Đây là câu nói thể hiện sự tự tin của tỉ phú Vương Tiểu Xuyên, 45 tuổi, người thành lập công ty khởi nghiệp về AI với mục tiêu “tạo ra mô hình ngôn ngữ lớn tốt nhất Trung Quốc vào cuối năm nay”. Câu nói của tỉ phú họ Vương cũng có thể khái quát quyết tâm của người Trung Quốc trong việc cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực AI.

Trung Quốc trải thảm đỏ mời tỉ phú, quyết vượt qua Mỹ về AI

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.