CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 5.6: Thủ tướng Úc công bố loạt hỗ trợ cho Việt Nam | Mỹ thoát cảnh vỡ nợ

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 5.6: Thủ tướng Úc công bố loạt hỗ trợ cho Việt Nam | Mỹ thoát cảnh vỡ nợ

05/06/2023 07:30 GMT+7

Giảm tới 50% nhiều khoản thu phí, lệ phí? Gần 1 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần? Máy bay ‘Made in China’ có thực sự ‘Made in China’? cùng nhiều tin tức kinh tế đáng chú ý khác. Tất cả sẽ có trong bản tin Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên ngày hôm nay.

Thủ tướng Úc công bố loạt hỗ trợ trăm triệu đô la tại Việt Nam

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đánh giá Việt Nam đã trở thành một "cường quốc sản xuất" và Úc xác định Việt Nam giữ vai trò trung tâm trong chiến lược với các nước ASEAN. Nhân chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày, thủ tướng Úc đã công bố nhiều khoản hỗ trợ trị giá hàng trăm triệu đô la với Việt Nam.

Thủ tướng Úc công bố loạt hỗ trợ trăm triệu đô la tại Việt Nam

Đề xuất giảm tới 50% nhiều khoản thu phí, lệ phí

Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, lệ phí cấp căn cước công dân... Mức giảm từ 10% và cao nhất lên tới 50%, kể từ ngày 1.7 tới cho tới hết tháng 12 năm nay.

Đề xuất giảm tới 50% nhiều khoản thu phí, lệ phí

Vietjet công bố đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh - Brisbane

Ngày 4.6 trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Úc Anthony Albanese cùng đại diện lãnh đạo, doanh nghiệp, người dân hai nước, Vietjet công bố khai trương đường bay TP.HCM - Brisbane từ ngày 16.6.2023 với 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng tàu bay lớn hiện đại A330.

Vietjet công bố đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh - Brisbane

Gần 1 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2022

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, gần 1 triệu người đã rút bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2022, tăng 3,55% so với cùng kỳ 2021. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, trong đó chủ yếu là do đa số người lao động có thu nhập không cao, khả năng tích lũy không nhiều nên khi mất việc làm liền rút bảo hiểm xã hội một lần để đáp ứng nhu cầu tài chính trước mắt.

Gần 1 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2022

Mỹ thoát cảnh vỡ nợ

Ngày 5.6 là ngày mà Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo chính phủ nước này sẽ vỡ nợ nếu không kịp đạt thỏa thuận về trần nợ công. Như vậy là kịch bản nước Mỹ vỡ nợ đã không xảy ra, sau khi Tổng thống Joe Biden kỳ dự luật đình chỉ mức trần nợ công 31.400 tỉ USD của Chính phủ Mỹ vào cuối tuần qua.

Mỹ thoát cảnh vỡ nợ

Máy bay ‘Made in China’ có thực sự ‘Made in China’?

Sau 15 năm nghiên cứu chế tạo, máy bay chở khách cỡ lớn C919 của Trung Quốc đã hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 28.5 vừa qua. Bắc Kinh gọi chiếc C919 là biểu tượng nổi bật của "Made in China" nhằm giảm sự phụ thuộc của nước này vào các nhà sản xuất nước ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng C919 lại là minh chứng cho thấy Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào phương Tây.

Máy bay ‘Made in China’ có thực sự Made in China

Indonesia tính thu hút nhân tài bằng thị thực ‘vàng’

Trong vài tuần tới Indonesia sẽ triển khai chương trình thị thực vàng, nhằm thu hút nhân tài trong các lĩnh vực kỹ thuật số, y tế, nghiên cứu và công nghệ. Bên cạnh đó, với một số lợi ích độc quyền, chương trình thị thực vàng cũng được kỳ vọng thu hút thêm đầu tư nước ngoài và những cá nhân giàu có đến với Indonesia.

Indonesia tính thu hút nhân tài bằng 'thị thực vàng'

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.