Chuyện gì đang xảy ra với Ronaldo và Erik ten Hag tại Manchester United?

17/08/2022 16:27 GMT+7

Sau 2 trận đấu tại Ngoại hạng Anh , Manchester United đang xếp cuối bảng khi chưa có được điểm số nào. Đây được xem là một kết quả tệ hại của ‘Quỷ đỏ’ thành Manchester .

Erik ten Hag thất thần. Ronaldo chán nản và tìm đường rời Manchester United. Những tân binh như Eriksen, Lisandro Martinez liên tục mắc sai lầm. Manchester United đang rất ảm đạm.

Bắt đầu mùa giải với HLV mới cùng sự bổ sung nhiều cầu thủ được xem là chất lượng nhưng sau 2 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, Manchester United đang xếp cuối bảng khi chưa có được điểm số nào.

ERIK TEN HAG CÓ NGUY CƠ BỊ SA THẢI

“Thật khó khăn với tôi và đó là trận thua làm cho tôi kinh ngạc. Cả đội phải nhận trách nhiệm và tôi cảm thấy có lỗi với CĐV. Tôi đã yêu cầu các thủ thi đấu với niềm tin và trách nhiệm, tuy nhiên, họ đã không làm được. Chỉ còn cách phải cùng nhau làm việc thì mới vượt qua được lỗi lầm này”. Đó là những chia sẻ của HLV Erik ten Hag sau trận thua đáng xấu hổ với tỷ số 0-4 trước Brentfordvòng 2 Ngoại Hạng Anh. Ra sân với giá trị đội hình gấp 9 lần đối thủ nhưng chỉ sau 1 hiệp đấu, Brentford đã khiến ‘Quỷ đỏ’ phải bàng hoàng khi sút tung lưới De Gea đến 4 lần. Sang đến hiệp 2, dù đã thử nhiều cách nhưng Manchester United vẫn tỏ ra lép vế và không ghi nổi dù chỉ là 1 bàn danh dự.

Từ con người, chiến thuật đến tinh thần thi đấu, Manchester United thua kém mọi mặt trước đội bóng ít tên tuổi Brentford. Đến với Manchester United, Erik ten Hag được kỳ vọng rất nhiều nhưng sau 2 vòng đấu mở màn, thứ mà người hâm mộ nhận lại là vô vàn thất vọng. Erik ten Hag tỏ ra thích nghi chậm với lối chơi tốc độ của các đội bóng tại nước Anh và ông gặp những khó khăn khi đưa ra sự lựa chọn cầu thủ. Bằng chứng là ở trận đấu đầu tiên gặp đối thủ Brighton, cặp đôi tiền vệ trung tâm của Manchester United là Fred và McTominay liên tục bị khai thác nhưng HLV của Manchester United không hề có sự điều chỉnh nào. Sang trận đấu thứ 2, Erik ten Hag đã chủ động thay McTominay bằng một tiền vệ có thiên hướng chơi tấn công nhiều hơn là Christian Eriksen nhưng chính sự thay đổi sai lầm ấy đã khiến hàng tiền vệ của ‘Quỷ đỏ’ bị lép vế và chính tuyển thủ Đan Mạch là cái tên mắc nhiều sai lầm nhất ở trận đấu gặp Brentford.

Sau hơn 100 năm, Erik ten Hag trở thành HLV đầu tiên của Manchester United phải nhận 2 trận thua trong 2 trận đấu mở màn tại giải quốc nội. Hiện tại, HLV người Hà Lan cũng là gương mặt bị liệt vào danh sách 3 HLV có nguy cơ phải ‘bay ghế’ sớm nhất tại Ngoại hạng Anh khi giải đấu chỉ trải qua được 2 vòng đấu. Từ một HLV được đánh giá là tài năng và phần nào đó đã khẳng định được tên tuổi của mình ở Ajax nhưng giờ đây tại Old Trafford, Erik ten Hag đang trở nên quá tầm thường và phải nhận về vô vàn những lời chỉ trích từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

RONALDO ĐI KHÔNG ĐƯỢC, Ở CŨNG KHÔNG XONG

Suốt thời gian của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2022, cái tên Ronaldo trở thành tâm điểm và luôn xuất hiện dày đặc ở khắp các mặt báo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã không đến tập trung cùng Manchester United sau khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Ronaldo cho rằng bản thân đang gặp nhiều vấn đề về gia đình và không thể tập trung cùng đội bóng, thế nhưng theo trang The Sun, Ronaldo đã nói dối. Suốt mùa hè, cựu tiền đạo của Real Madrid đã cùng người đại diện của mình liên hệ với nhiều đội bóng để tiếp tục tham vọng chinh chiến ở đấu trường UEFA Champions League.

Tính toán của Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes đã không được như ý khi nhiều đội bóng lớn ở châu Âu như Bayern Munich, Atletico Madrid, Chelsea đã khước từ Ronaldo. Mặc khác, nhà Glazer - chủ sở hữu của Manchester United được cho rằng muốn giữ siêu sao người Bồ Đào Nha ở lại đội bóng.

Về phần Erik ten Hag, HLV người Hà Lan từng tuyên bố rằng Ronaldo là một phần quan trọng với đội bóng ở mùa giải 2022-2023 và ông sẽ cùng ban lãnh đạo giữ chân cầu thủ này bằng mọi giá. Tuy nhiên, sau 2 trận đấu đã qua, suy nghĩ của Erik ten Hag đã thay đổi. Sau thất bại ở vòng 2, Ronaldo đã tỏ ra vô cùng thất vọng, anh đã không bắt tay HLV lúc rời sân, không thèm nán lại để cảm ơn các cổ động viên. Ở buổi tập ngay sau trận thua đau với tỷ số 0-4 của Manchester United trước Brentford, HLV người Hà Lan đã bắt các cầu thủ của ‘Quỷ đỏ’ thực hiện nhiều bài tập nặng, ở tần suất cao. Ronaldo được cho là đã không hài lòng và có lời qua tiếng lại với Erik ten Hag khi anh cho rằng bản thân không hợp với những thành viên hiện tại của đội bóng. Sau buổi tập, Ronaldo cũng đã không đi ăn cùng đồng đội. Nhiều cầu thủ trong đội đã tỏ ra khó chịu với cách hành xử của siêu sao người Bồ Đào Nha. Cứ tiếp tục tình trạng này, chắc chắn Ronaldo không thể gắn kết với đồng đội và gặp nhiều rắc rối tại Manchester United.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.