Điểm danh 5 tân binh đắt nhất thị trường chuyển nhượng hè 2022

11/08/2022 20:14 GMT+7

Thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2022 sắp kết thúc, chúng ta hãy cùng điểm qua 5 bản hợp đồng đắt giá nhất tính tới thời điểm hiện tại.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2022 đang bước vào giai đoạn cuối, các đội bóng lớn tại châu Âu đã chốt hạ nhiều bản hợp đồng với mức giá cao ngất ngưởng. Bây giờ bạn hãy cùng tôi thống kê 5 bản hợp đồng có phí chuyển nhượng cao nhất tính đến thời điểm video này được đăng tải nhé.

1. TCHOUAMENI (REAL MADRID): 105 TRIỆU EURO

Vừa giành chức vô địch UEFA Champions League mùa giải 2021-2022 và vẫn đang sở hữu trong đội hình bộ 3 tiền vệ Kroos, Modric, Casemiro nhưng Los Blancos đã khiến tất cả giật mình khi bất ngờ mang về cái tên Tchouameni với mức phí 105 triệu euro từ AS Monaco.

Đến với đội bóng giàu thành tích của Tây Ban Nha, Tchouameni được kỳ vọng sẽ hòa nhập nhanh và kết hợp với những cái tên như Camavinga, Valverde để tạo nên tuyến giữa vừa chắc chắn vừa sáng tạo cho Real Madrid. Đồng thời, 3 cái tên này cũng được xem là những người là sẽ thay thế bộ 3 Kroos, Modric, Casemiro đã lớn tuổi.

2. DARWIN NUNEZ (LIVERPOOL): 100 TRIỆU EURO

Với màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải 2021-2022 trong màu áo của CLB Benfica, Darwin Nunez nhận được rất nhiều sự quan tâm của các ‘ông lớn’ ở châu Âu nhưng cuối cùng, cầu thủ người Uruguay đã quyết định gia nhập Lữ đoàn đỏ. Tổng giá trị của thương vụ này là 100 triệu euro (70 triệu euro trả trước, 30 triệu euro phụ phí). Đồng thời, con số này đã biến Nunez trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng của Liverpool. Trước đó, kỷ lục này thuộc về trung vệ Virgil Van Dijk, cầu thủ người Hà Lan gia nhập Liverpool vào mùa đông năm 2018 với mức giá 84 triệu euro từ CLB Southampton.

Darwin Nunez đã có được ngay 1 bàn thắng và 1 kiến tạo ở trận đấu đầu tiên của The Kop tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023. Sau sự ra đi của Sadio Mane, Nunez là tiền đạo được kỳ vọng không chỉ lấp khoảng trống mà còn tỏa sáng hơn những gì cầu thủ người Senegal đã làm được tại Anfield.

3. MATTHIJS DE LIGT (BAYERN MUNICH): 77 TRIỆU EURO

Gia nhập Juventus từ Ajax sau thành tích lọt đến bán kết của UEFA Champions League mùa giải 2018-2019, Matthijs de Ligt được xem là một trong những trung vệ triển vọng nhất châu Âu ở thời điểm đó. Tuy nhiên, sau hơn hai mùa giải bất ổn trong màu áo của ‘Lão bà’, trung vệ người Hà Lan đã quyết định rời khỏi nước Ý để gia nhập Bayern Munich với mức giá 77 triệu euro.

Tại ‘Hùm xám’, Matthijs de Ligt sẽ được chơi cùng với Lucas Hernandez. Hai gương mặt này chính là cặp đôi trung vệ đắt nhất ở châu Âu trong thời điểm hiện tại khi tổng phí chuyển nhượng là 157 triệu euro. Bằng tài năng và những phẩm chất đã thể hiện, Matthijs de Ligt nhận được rất nhiều sự kỳ vọng và anh vẫn đang được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu thời điểm này.

4. MARC CUCURELLA (CHELSEA): 65 TRIỆU EURO

Chơi ấn tượng trong màu áo của Brighton và lọt vào mắt xanh của HLV Pep Guardiola, tưởng chừng như Marc Cucurella sẽ gia nhập The Citizens nhưng cuối cùng Chelsea mới là bến đỗ của cầu thủ người Tây Ban Nha. Trước đó, nguyên nhân khiến sự liên kết giữa Manchester City và Brighton đổ vỡ là do Brighton đòi mức giá 55 triệu euro trong khi nửa xanh thành Manchester chỉ sẵn sàng đáp ứng con số 40 triệu euro.

Cầu thủ sinh năm 1998 sẽ gắn bó với Chelsea bằng bản hợp đồng 6 năm, tới hết mùa giải 2027-2028. Vượt qua Ben Chilwell, Cucurella chính là hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử The Blues.

5. ERLING HAALAND (MANCHESTER CITY): 60 TRIỆU EURO

Song song với việc Liverpool có được sự phục vụ của tân binh Darwin Nunez, Manchester City cũng mang về cái tên chất lượng Erling Haaland với mức giá 60 triệu euro. Haaland là trung phong xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại, anh đã ghi được 139 bàn sau 183 trận thi đấu chuyên nghiệp, mức phí 60 triệu euro được xem là quá rẻ cho Haaland.

Haaland được xem là sự bổ sung hoàn hảo cho Manchester City khi vị trí tiền đạo cắm luôn khiến Pep Guardiola đau đầu kể từ khi Sergio Aguero ra đi. Ngay ở trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 của Manchester City, Erling Haaland đã chứng tỏ đẳng cấp của mình khi có được cú đúp bàn thắng trong trận thắng West Ham 2-0, góp công lớn mang về 3 điểm trọn vẹn cho Manchester City.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.