Werner 'lĩnh xướng' đội hình tệ nhất Ngoại hạng Anh, 10 vị trí còn lại là ai?

06/02/2022 09:10 GMT+7

Trải qua 22 vòng đấu, Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn đua tranh khốc liệt nhất của mùa giải. Chúng ta hãy cùng điểm qua 11 gương mặt có màn trình diễn tệ nhất theo đánh giá của Sofascore nhé.

Sau khoảng thời gian nghỉ để nhường chỗ cho các trận đấu ở cấp độ đội tuyển cùng các giải đấu cúp, những ngày đầu tháng 2.2022, Ngoại hạng Anh trở lại để các đội bóng tiếp tục cuộc đua tranh thành tích. Lúc này chúng ta hãy cùng điểm qua các gương mặt bị xem là gây thất vọng nhất giải Ngoại hạng Anh sau 22 vòng đấu theo số liệu thống kê của trang Sofascore.com nhé.

1. Thủ môn Tim Krul, CLB Norwich

Nổi tiếng khả năng năng phản xạ, bắt penalty cực tốt nhưng kể từ World Cup 2014, phong độ của Tim Krul ngày một đi xuống và có những chỉ số hết sức khiêm tốn. Trải qua 22 vòng đấu, thủ môn số 1 của Norwich chỉ đạt tỉ lệ cứu thua 65,3%, anh bị xem là nguyên nhân chính của việc Norwich trở thành đội bóng có hàng phòng ngự tệ nhất giải với 45 bàn thua.

Tim Krul đánh mất phong độ kể từ World Cup 2014

reuters

2. Hậu vệ phải Mads Roerslev, CLB Brentford

Nếu không phải là một người hâm mộ của CLB Brentford, khi nhắc đến cái tên Roerslev, bạn sẽ chẳng biết cầu thủ này là ai. Hậu vệ 22 tuổi đã gắn bó với ‘Bầy ong’ từ năm 2019, nhưng chỉ có tên trong đội hình của Brentford gần đây do Sergi Canos dính chấn thương liên miên cùng án treo giò không đáng có.

3. Hậu vệ trái Romain Perraud, CLB Southampton

Hè vừa qua, đội chủ sân St Mary đã bỏ ra tận 10 triệu bảng để mang về Perraud bởi ấn tượng với khả năng tấn công của cầu thủ. Tuy vậy, dù thi đấu gần như chẳng thiếu một phút nào kể từ đầu giải, những gì Perraud để lại là con số 0 tròn trĩnh ở số lần kiến tạo và ghi bàn.

4. Trung vệ Ciaran Clark, CLB Newcastle United

Được HLV của CLB Newcastle tin tưởng khi mùa giải vừa bắt đầu và liên tục góp gặp ở đội hình xuất phát, tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn ngay ở phút thứ 9 trong trận gặp Norwich đã khiến Clark đánh mất luôn vị trí của mình. Kể từ tháng 11, cầu thủ này chỉ có đúng 1 lần ra sân cho ‘Chích chòe’ và tương lai của anh được dự báo sẽ kết thúc sau mùa giải này.

Ciaran Clark được dự báo sẽ rời Newcastle vào cuối mùa giải

reuters

5. Trung vệ William Troost-Ekong, CLB Watford

Là một trung vệ không thể thiếu trong đội hình của Watford nhưng những gì mà Troost-Ekong thể hiện từ đầu mùa là quá thất vọng. Không những thế, mới đây, với tấm băng thủ quân trên tay, cầu thủ này vừa cùng đội tuyển Nigeria về nước sớm ở Cúp Các Quốc gia châu Phi. Hiện Watford vừa được tiếp quản bởi HLV Roy Hodgson, nếu không cải thiện mình, cầu thủ này sẽ mất vị trí tại Watford.

William Troost-Ekong có màn trình diễn thất vọng ở cả CLB lẫn cấp độ đội tuyển

reuters

6. Tiền vệ phòng ngự Adam Forshaw, CLB Leeds United

Với việc tiền vệ phòng ngự số 1 của Leeds UnitedKalvin Phillips phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Forshaw thường xuyên được trao cơ hội và khoảng thời gian từ tháng 11 và tháng 12, cầu thủ này đã có đến 6 trận liên tiếp chơi đủ 90 phút. Tuy nhiên, những chấn thương liên miên cùng sự xuống dốc phong độ của mình, Forshaw đã đánh mất đi vị trí tại đội bóng.

Adam Forshaw đánh mất vị trí sau sự xuống dốc của phong độ

reuters

7. Tiền vệ phòng ngự Shandon Baptiste, CLB Brentford

Sau 22 trận đấu của Brentford mùa này, Baptiste đã ra sân đến tận 17 trận đấu. Nhưng với ngần ấy thời gian có mặt trên sân, những gì mà cầu thủ 23 tuổi này mang lại chẳng có chút ấn tượng nào. Cầu thủ này đá tệ đến mức HLV của Brentford - ông Thomas Frank phải thử nghiệm anh ở nhiều vị trí, vì thực tế, ông cũng chẳng biết cầu thủ này phù hợp với vai trò gì trên sân.

8. Tiền vệ tấn công Ryan Fraser, CLB Newcastle United

Với điểm trung bình 6.27 sau 19 trận ra sân tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, Fraser được đánh giá là người thi đấu tệ nhất trong tất cả các cầu thủ ở giải đấu. Thi đấu tự do trên sân, được thỏa sức di chuyển, sáng tạo nhưng những gì Fraser đóng góp cho Newcastle vô cùng khiêm tốn với chỉ 1 pha kiến tạo thành bàn sau 22 vòng đấu.

Ryan Fraser là cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất tại Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm này

reuters

9. Tiền vệ cánh phải Josh Sargent, CLB Norwich

Đóng góp 2 bàn thắng cho ‘Chim hoàng yến’ nhưng Sargent vẫn bị liệt vào danh sách các cầu thủ có màn trình diễn tệ nhất kể từ đầu mùa. Trước khi xé lưới Watford, Sargent đã thi đấu tổng cộng 19 trận, tung ra 17 cú sút nhưng chẳng có lần nào đưa bóng đi trúng khung thành.

10. Tiền vệ cánh trái Tyler Roberts, CLB Leeds United

Giống như người đồng đội Forshaw, Roberts cũng chạy rất nhiều trên sân trong sơ đồ chiến thuật của HLV Bielsa nhưng hiệu quả cầu thủ này mang lại chỉ là 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo từ đầu mùa. Roberts được xếp ở vị trí tiền đạo, thay thế cho đội trưởng Bamford vì cầu thủ này dính thương liên tục. Đáng buồn thay, những màn trình diễn của Roberts trong mùa giải này đã không được như ý.

11. Tiền đạo Timo Werner, CLB Chelsea

Đôi khi tôi không biết tại sao họ lại ủng hộ tôi rất nhiều” đó là những lời mà Werner nói gần đây sau 1 bàn thắng trong 16 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh. Người ta nói rằng việc Lukaku cập bến Stamford Bridge vào hè vừa qua đã ảnh hưởng đến Werner nhưng sự thật là kể từ khi gia nhập The Blues từ CLB Leipzig vào hè 2020, Werner đã đánh mất đi những phẩm chất tốt nhất của mình.

Werner đánh mất chính mình kể từ khi gia nhập Chelsea

reuters

Ngoại hạng Anh 2021-2022 vẫn tiếp tục và còn đến 16 vòng đấu nữa mới khép lại. Những cầu thủ bị chấm điểm tệ nhất từ đầu giải vẫn còn cơ hội để cải thiện và sửa đổi mình. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những màn trình diễn tiếp theo của các cầu thủ để xem ai mới thật sự là những cái tên góp mặt trong đội hình tệ nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.