Không được ông Park trọng dụng, sao HAGL bỏ nghỉ tết tập cùng Kiatisak

03/02/2022 15:59 GMT+7

Không được ra sân phút nào khi tuyển Việt Nam gặp Úc và Trung Quốc , trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn của CLB HAGL khi được xả trại bay ngay về Gia Lai để tập cùng HLV Kiatisak tại Hàm Rồng.

Hữu Tuấn cùng HLV Kiatisak và 4 ngoại binh HAGL

Facebook

Hữu Tuấn là một trong những trung vệ chơi ấn tượng nhất của V-League 2021 và được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép quan trọng của HAGL và HLV Kiatisak trong hành trình chinh phục V-League cũng như AFC Champions League 2022.

Từng được gọi lên tuyển Việt Nam khi mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2022 bằng chuyến làm khách tại Thái Lan hồi 2019, nhưng sau đó Hữu Tuấn đã không được ông Park gọi lại.

Ở đợt tập trung vừa qua, Hữu Tuấn được ông Park triệu tập trở lại tuyển Việt Nam sau khi có màn trình diễn chói sáng tại Cúp hoàng đế Quang Trung.

Tuy nhiên, ngay cả khi Quế Ngọc Hải vắng mặt vì bị treo giò và Covid-19, ông Park đã bổ sung trung vệ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh của CLB Hà Nội và sử dụng anh trước tuyển Úc thay vì cầu thủ của HAGL.

Hữu Tuấn vẫn chưa có cơ hội ra sân dưới thời HLV Park Hang-seo

VFF

Điều này cho thấy trong mắt ông thầy người Hàn Quốc, Hữu Tuấn vẫn không phải mảnh ghép lý tưởng, dù bình luận viên Đặng Phương Nam đánh giá anh là trung vệ có tốc độ xuất phát tốt nhất Việt Nam.

Việc ông Park triệu tập cầu thủ và không sử dụng không mới, phần vì các trụ cột chơi quá hay. Nhưng việc Hữu Tuấn không được trao cơ hội ra sân vẫn luôn là đề tài tranh luận khá sôi nổi cho thấy anh vẫn luôn được đánh giá rất cao về chuyên môn.

Lẽ thường cầu thủ không thành công chỗ này vẫn có thể tỏa sáng ở nơi khác vì mỗi đội bóng, mỗi HLV có triết lý khác nhau. Điều này tương tự sự khác biệt về triết lý chơi bóng của HLV Kiatisak và Park Hang-seo dù đều đang sử dụng sơ đồ 3-5-2.

Hữu Tuấn tận dụng kỳ nghỉ tết để tập luyện thêm cùng HLV Kiatisak

Facebook

Ngay khi tuyển Việt Nam xả trại, người ta đã thấy Hữu Tuấn bay về Gia Lai. Thay vì nghỉ ngơi anh đã trình diện tại trung tâm bóng đá Hàm Rồng và tập luyện cùng các ngoại binh dưới sự chỉ dẫn của HLV Kiatisak.

Mùa giải này, Hữu Tuấn sẽ tiếp tục đá cặp với trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su cùng với tân binh Mauricio Barbosa đến từ Brazil cao đến 1,96 m, hứa hẹn sẽ tạo ra lá chắn thép phía trước thủ môn Tuấn Linh.

Ngoài ra, ở Hàm Rồng lúc này cũng chứng kiến cặp tiền đạo ngoại cũng đến từ Brazil là Washington Brandao và Jefferson Baiano, đã chơi khá ấn tượng giúp HAGL vô địch Cúp hoàng đế Quang Trung vừa qua.

Hữu Tuấn và HAGL hướng đến mục tiêu chinh phục V-League 2022

Minh Trần

Cũng giống HLV Kiatisak, cả 2 đã ở lại Hàm Rồng vừa ăn Tết Nguyên đán Việt Nam vừa tranh thủ tập duy trì để chuẩn bị cho trận mở màn V-League 2022 làm khách trên sân Thiên Trường của CLB Nam Định ngày 26.2.

Đó sẽ là khởi đầu cho mùa giải đầy khát vọng cho HAGL cũng như cá nhân HLV Kiatisak và trung vệ Hữu Tuấn, nơi đội bóng phố núi muốn tìm kiếm chức vô địch để làm quà tặng kỷ niệm 20 năm bầu Đức đầu tư vào bóng đá.

Với riêng Hữu Tuấn, anh sẽ muốn thuyết phục HLV Park Hang-seo bằng chính những màn thể hiện ấn tượng trên sân cỏ, trong đó có cả việc triển khai bóng lên tham gia tấn công của mình dưới tài dẫn dắt của HLV Kiatisak.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.