Thầy Park xem ít nhất 4 trận V-League trước khi tuyển Việt Nam tập trung ngày 14.3

02/02/2022 18:59 GMT+7

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam dự kiến tái hội quân vào ngày 14.3 để chuẩn bị cho trận lượt về gặp Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup. Có thể sẽ có những thay đổi nhân sự ở đợt tập trung thứ 2 của năm 2022.

Nếu không có gì thay đổi, V-League 2022 sẽ khởi tranh vào cuối tháng 2 và đây sẽ là cơ hội để HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự thực hiện cuộc “săn đầu người” cho đội tuyển Việt Nam.

Bóng đá trẻ Việt Nam bận rộn thế nào trong năm 2022

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, V-League 2021 đã phải hủy bỏ sau 12 lượt của giải đoạn 1 và điều này đã tác động không nhỏ đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho các giải đấu lớn năm 2021 (vòng loại thứ 2, thứ 3 World Cup; AFF Cup 2020). Nếu tình hình thuận lợi, mùa giải quốc nội sẽ diễn ra 4 lượt đấu trước khi đội tuyển tập trung trở lại. Cụ thể: Lượt 1 vào ngày 25.2, 26.2; lượt 2 vào ngày 1.3, 2.3; lượt 3 vào ngày 5.3, 6.3 và lượt 4 vào ngày 12.3, 13.3.

Ông Park và ông Lee sẽ dự khán V-League

VFF

Có thể Duy Mạnh và Đức Chinh sẽ quay trở lại ở đợt tập trung vào tháng 3 như thời điểm đội tuyển ở Oman

VFF

Dự kiến, thầy Park sẽ dự khán ít nhất 4 trận khác nhau ở 4 lượt trận nói trên. Các trợ lý của ông cũng sẽ được cắt cử đi tìm nhân tố mới cho đội tuyển. Có thể, ông Park sẽ bổ sung thêm 1 số gương mặt nếu như các cầu thủ đạt phong độ tốt tại V-League.

Bình luận viên Trương Anh Ngọc cho biết quan điểm: “Ở trận gặp Trung Quốc, tuy chưa phải là cuộc cách mạng lớn lao nhưng ít nhất ông Park cũng đã mạnh dạn đưa ra 1 số sự thay đổi và rõ ràng, sự thay đổi đó đã mang đến hiệu quả tốt. Đội tuyển Việt Nam đã có cách tiếp cận trận đấu hợp lý và cách sử dụng con người của ông Park ở trận đấu này cũng là hợp lý.

Tôi nghĩ rằng, ở đợt tập trung vào tháng 3, tuyển Việt Nam nên có thêm sự thay đổi nữa. Hãy nên nhìn nhận trận thắng Trung Quốc là sự khởi đầu tốt đẹp cho 1 hành trình dài trước mắt. Chúng ta đã được chứng kiến những hiệu ứng tích cực từ sự thay đổi và nên tiếp nối những điều tích cực. Tuyển Việt Nam đã có 1 trận thắng lịch sử nhưng đừng vội nghĩ rằng, những trận sau sẽ lại dễ dàng. Không dễ dàng nên cần thêm sự đổi mới để làm nền tảng lâu dài cho bóng đá Việt Nam”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 9 ngày chuẩn bị cho trận tái đấu với đội Oman trên sân Mỹ Đình (trận lượt đi thua Oman 1-3) và sau đó thầy trò ông Park sẽ di chuyển sang Nhật Bản thi đấu với đội chủ nhà vào ngày 29.3 – kết thúc cuộc trường chinh tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.