Điểm danh 4 tân binh của 'đại gia mới nổi' Newcastle United

02/02/2022 07:00 GMT+7

Những gì mà ‘Chích chòe’ Newcastle đã thể hiện không xứng với tầm vóc của các ông chủ Ả Rập . Vì thế, họ đã liên tục vung tiền và mang những cái tên chất lượng về sân St James’ Park nhằm cải thiện vị trí.

Trải qua hơn nửa mùa giải tại giải Ngoại hạng Anh 2021-2022, CLB Newcastle United chỉ mới có được 15 điểm, xếp hạng 18, cách 2 vị trí cuối cùng lần lượt 2 và 3 điểm. Với việc được chuyển giao cho các ông chủ Ả Rập từ đầu mùa, những gì mà ‘Chích chòe’ đã thể hiện hoàn toàn không xứng với tiềm lực kinh tế lớn mạnh. Vì thế, ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa đông vừa mở cửa, đội đã liên tục vung tiền mang những cái tên chất lượng về sân St James’ Park nhằm cải thiện vị trí. Chúng ta hãy cùng điểm qua những cầu thủ ngôi sao vừa gia nhập đội bóng áo sọc trắng đen nhé.

1. Kieran Trippier (12 triệu bảng)

Sau nhiều lời đồn đoán về mục tiêu của đội bóng, cuối cùng, vào ngày 5.1.2021, CLB Newcastle chính thức thông báo họ đã đạt được thỏa thuận và mang về hậu vệ cánh Kieran Trippier. Tuyển thủ Anh là tân binh đầu tiên của Newcastle trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, không chỉ mang tới kinh nghiệm, năng lực chuyên môn mà còn là sự khẳng định về tham vọng của ban lãnh đạo. Được biết đến là một cầu thủ đa năng, có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau như tiền vệ trung tâm, hậu vệ cánh và cả trung vệ, Trippier được xem là phương án chất lượng cho HLV Eddie Howe. Tính đến thời điểm hiện tại, không hậu vệ cánh nào của Newcastle có số trận ra sân cùng phút thi đấu chuyên nghiệp nhiều như Trippier. Trong một phát biểu gần đây, Trippier đã có những chia sẻ về tham vọng của mình cùng đội bóng: “Tôi ký hợp đồng hai năm rưỡi với CLB, tôi hi vọng CLB sẽ trụ hạng và vào năm cuối trong hợp đồng, đội bóng sẽ có thể cạnh tranh các danh hiệu.”.

Trippier trở thành tân đầu tiên của các ông chủ Ả Rập

Reuters

2. Chris Wood (25 triệu bảng)

‘Nếu không mạnh bằng đối thủ thì hãy mua cầu thủ giỏi nhất của họ’, đó có lẽ là phương châm của CLB Newcastle trong thương vụ mua tiền đạo Chris Wood từ đối thủ đang cạnh tranh gay gắt cho suất trụ hạng, đó là Burnley. Sau 144 trận thi đấu trên mọi đấu trường cho Burnley, Chris Wood là gương mặt quan trọng trên hàng tiền đạo khi góp đến 49 bàn thắng trên mọi đấu trường. Chris Wood được xem là sự thay thế cho tiền đạo Callum Wilson, người phải nghỉ thi đấu 8 tuần vì chấn thương.

Không giấu được cảm xúc của mình khi gia nhập ‘Chích chòe’, Chris Wood chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi được trở thành người của Newcastle. Đây là một trải nghiệm thú vị với tôi. Tôi từng thi đấu tại St James’ Park và đây là nơi rất tuyệt vời. Tôi háo hức được ra sân để cống hiến cho CLB ngay lập tức.”

3. Bruno Guimaraes (33 triệu bảng)

Liên tục bị ép giá và phải cạnh tranh với các đối thủ nặng ký như Juventus, Arsenal nhưng cuối cùng Newcastle đã ‘chơi lớn’ khi vung ra số tiền 33 triệu bảng để mang về tiền vệ người Brazil. Với mức giá được chốt, Bruno Guimaraes trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai CLB sau Joelinton, người gia nhập Newcastle vào năm 2019 với giá 40 triệu bảng. Bruno Guimaraes là một tiền vệ kiến thiết nhưng lại thường đá thấp nhất trong hàng tiền vệ, kiểu như Pirlo trước đây. Vừa đến St James’s Park, Guimaraes được đánh giá sẽ giúp đội bóng cải thiện khả năng cầm nhịp trận đấu. Xa hơn, cầu thủ này cũng được quy hoạch để trở thành biểu tượng của CLB.

Bruno Guimaraes trở thành cầu thủ đắt thứ 2 CLB sau khi gia nhập Newcastle United

Reuters

4. Dan Burn (12 triệu bảng)

Đã bỏ ra tận 70 triệu bảng trước đó để mang về 3 cầu thủ vừa kể phía trên nhưng Newcastle vẫn chưa dừng lại. Vào ngày 30.1 tức là cận kề thời điểm đóng cửa kỳ chuyển nhượng mùa đông, Newcastle thông báo rằng họ đã chính thức sở hữu Dan Burn từ CLB Brighton. Sau khi không thể mang về những cầu thủ chất lượng như Sven Botman của Lille, Diego Carlos của Sevilla, HLV Eddie Howe tỏ ra không hài lòng vì hàng phòng ngự của Newcastle quá yếu, đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc đội bóng đang ngụp lặn ở nhóm dưới bảng xếp hạng. Sau 21 trận, đội đã để thủng lưới đến 43 bàn, xếp thứ 2 trong danh sách các CLB có hàng phòng ngự tệ nhất giải đấu. Với kinh nghiệm dày dạn khi từng trải qua các đội bóng như Fulham, Wigan..Dan Burn được mong chờ sẽ sớm hòa nhập với lối chơi của Newcastle và giúp đội bóng cải thiện khả năng phòng ngự.

Trên đây là 4 tân binh của đội chủ sân St James’s Park, nhưng có lẽ, họ cũng chỉ là những phương án ‘chữa cháy’ cho tình hình hiện tại của đội bóng. Sau phần còn lại của giải Ngoại hạng Anh mùa này, với khối tài sản kếch xù của các ông chủ, việc Newcastle được ‘nạp tiền’ lần 2, mang về những bom tấn để thể hiện tham vọng của mình hoàn toàn có thể xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.