Xuân Trường và Tuấn Anh, ông Park Hang-seo chọn ai đấu Ả Rập Xê Út?

28/08/2021 11:30 GMT+7

Ông Park chưa thử nghiệm Tuấn Anh đá cặp với Xuân Trường trong bất kỳ trận đấu tập nào với U.22 hai tuần trở lại đây. Ở trận gặp đội Ả Rập Xê Út, tuyển Việt Nam khó đưa cả hai vào đá chính mà chỉ chọn 1 trong 2 người.

Trước đây, Xuân Trường và Tuấn Anh từng sát cánh với nhau trong rất nhiều trận đấu ở đội U.19 HAGL, đội U.23 Việt Nam, đội tuyển quốc gia và CLB HAGL. Nhưng vào thời điểm hiện tại, hai tiền vệ tài hoa này khó song hành với nhau trong sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm mà ông Park đang áp dụng cho tuyển Việt Nam.
Ở các buổi tập chiến thuật của tuyển Việt Nam hay tập đấu đối kháng với đội U.22 chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ông Park dường như đã hoạch định Xuân Trường hoặc Tuấn Anh sẽ thi đấu trong vai trò tiền vệ trụ. Cả hai đều sở hữu kỹ thuật tốt, xoay trở khéo léo, đọc trận đấu thông minh. Vì vậy, việc điều tiết, cầm nhịp trận đấu đều là ưu điểm lớn của họ. Nhưng nếu cùng sử dụng cả hai cùng lúc, thầy Park sẽ khó vận hành hai tiền vệ tấn công chơi hiệu quả như mong muốn của mình.

Xuân Trường có khả năng sút phạt tốt

ẢNH: VFF

Trên thực tế, trong hai trận giao hữu nội bộ, Xuân Trường cũng để lại dấu ấn ở mặt trận tấn công với 2 bàn từ đá phạt. “Vũ khí” bóng chết đang là điểm cộng để Xuân Trường tự tin cạnh tranh vị trí với người bạn thân ở HAGL.
Nhưng ngược lại, xét trên khía cạnh phòng ngự và kiến tạo tổ chức, Tuấn Anh lại nhỉnh hơn Xuân Trường. Tư duy phòng ngự, chọn vị trí và phán đoán tình huống khi đối phương ép sân của Tuấn Anh quả thực vẫn hơn Xuân Trường.
Trận đấu lượt về gặp đội UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 vừa qua là một minh chứng tiêu biểu. Nhược điểm về phòng ngự của Xuân Trường là lý do khiến đội tuyển Việt Nam bị lúng túng ở tuyến giữa. Ở các trận đấu của tuyển Việt Nam thi đấu năm 2019, khi Tuấn Anh cầm nhịp, hàng tiền vệ đã vận hành trơn tru, ổn định và an toàn.

Tuấn Anh tinh tế

ẢNH: VFF

Nếu cần một tiền vệ trụ làm nhạc trưởng tổ chức lối chơi, biết xoay sở ở các tình huống khó thì Tuấn Anh đang vững hơn Xuân Trường. Nhưng anh lại có bất lợi là “ mong manh dễ vỡ “ với tiền sử chấn thương dày đặc và thể trạng không tốt bằng Xuân Trường.
Trong những buổi tập còn lại ở Ả Rập Xê Út, ông Park sẽ tiếp tục xem xét, cân nhắc để đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ chọn chàng “Nhô” hay chàng Trường!

                              Tuyển Việt Nam đến Qatar an toàn!

Ông Nguyễn Sỹ Hiển (thứ 2 từ trái sang) và các trợ lý của ông Park

ẢNH: FACEBOOK NHÂN VẬT

Trước khi có mặt ở Ả Rập Xê Út, tuyển Việt Nam quá cảnh tại Doha (Qatar). Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển cho biết, sau mấy tiếng bay từ Hà Nội vào sáng sớm hôm nay, toàn đội khỏe, ổn định và đầy tự tin. Thủ môn Văn Lâm đã gia nhập đội ngay tại sân bay. 
Toàn đội sẽ di chuyển sang Ả Rập Xê Út vào trưa 28.8 (giờ Việt Nam). Dự kiến, ông Park và các học trò sẽ có buổi tập đầu tiên tại nước bạn vào chiều tối cùng ngày. 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.