Chuyên gia Ấn Độ đề xuất bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn

15/01/2024 19:04 GMT+7

Sau khi khảo sát, đoàn chuyên gia của Cơ quan Khảo sát khảo cổ Ấn Độ đề xuất bảo tồn và tôn tạo phần kiến trúc Tháp Nhạn (ở TP.Tuy Hòa, Phú Yên).

Chiều 15.1, ông Nguyễn Công Thành, Phó chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết đoàn chuyên gia của của Cơ quan Khảo sát khảo cổ Ấn Độ (ASI, thuộc Bộ Văn hóa Ấn Độ) đã bắt đầu khảo sát để lên kế hoạch trùng tu, bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn (ở TP.Tuy Hòa).

Theo đó, đoàn chuyên gia của ASI đã đo đạc, bay flycam, chụp scan 3D... và sử dụng một số phương tiện công nghệ hiện đại để thu thập thông tin, dữ liệu chính xác làm cơ sở phục vụ cho việc trùng tu Tháp Nhạn.

Chuyên gia Ấn Độ đề xuất bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn- Ảnh 1.

Đoàn chuyên gia Ấn Độ khảo sát, thu thập thông tin để trùng tu, bảo tồn Tháp Nhạn

THANH HUY

Qua khảo sát, các chuyên gia ghi nhận công trình đã có dấu hiệu xuống cấp, hầu hết gạch trên tường tháp đã bị bạc màu, đứt mạch liên kết, xuất hiện các vết nứt ở thân tháp, sân tháp bị sụt lún...

Đoàn chuyên gia ASI đề xuất bảo tồn và tôn tạo phần kiến trúc Tháp Nhạn gồm các hạng mục như: thay thế gạch xây tháp bị hư hại, mục nát, xử lý các vết nứt trên thân tháp, gia cố, gia cường một số vị trí trên thân tháp, loại bỏ sinh vật gây hại di tích, vệ sinh mặt phía trong lòng tháp...

Bên cạnh đó, đoàn chuyên gia của ASI cũng tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu một số di tích khác trên địa bàn TP.Tuy Hòa như: đài tưởng niệm Núi Nhạn, bia Chợ Dinh và di tích Tháp Chăm Đông Tác.

Chuyên gia Ấn Độ đề xuất bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn- Ảnh 2.

Tháp Nhạn

THANH HUY

Ông Bhima, Giám đốc bảo tàng thuộc Cơ quan Khảo sát khảo cổ Ấn Độ, cho biết qua lần khảo sát này, đoàn chuyên gia sẽ lên kế hoạch để trùng tu Tháp Nhạn. Dự kiến trong quý 2/2024, đoàn sẽ bắt đầu việc trùng tu Tháp Nhạn và các di tích khác trên địa bàn TP.Tuy Hòa.

Công tác trùng tu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn dựa trên những nội dung của bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ ký ngày 28.10.2014. Việc khôi phục công trình này thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai nước, cùng nhau gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.