Chuyên gia thời tiết giải thích vì sao miền Bắc mưa phùn, nồm ẩm kéo dài không dứt?

19/02/2022 18:47 GMT+7

Miền Bắc có mưa phùn , mưa nhỏ, thời tiết nồm ẩm từ trước tết Nguyên đán Nhâm Dần và còn kéo dài trong những ngày tới, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trong những ngày vừa qua, thời tiết các tỉnh miền Bắc liên tục có mưa phùn, mưa nhỏ. Đặc biệt, thời tiết nồm ẩm khiến nền nhà, tường trong các hộ gia đình liên tục trong tình trạng ẩm ướt. Điều kiện thời tiết này sẽ khiến người dân có nguy cơ cao bị các bệnh về đường hô hấp gần giống triệu chứng nhiễm dịch Covid-19.

Miền Bắc đã có nhiều ngày mưa phùn, mưa nhỏ liên tục từ trước tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay

ngọc Thắng

Chia sẻ trong ngày 19.2, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đã giải thích chi tiết về nguyên nhân khiến thời tiết mưa phùn, mưa nhỏ, trời nồm ẩm kéo dài trong những ngày vừa qua.

Ông Lâm cho biết, dự báo về không khí lạnh và các đợt rét là tương đối dễ hơn so với dự báo về các cơn bão, mưa nên trong các bản tin dự báo mùa phát hành tháng 1 và tháng 2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có cảnh báo về diễn biến thời tiết này.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, các tỉnh Bắc bộ liên tục đón không khí lạnh và liên tục được bổ sung nên thời gian này được coi là mùa mưa phùn, mưa nhỏ.

Trong thời gian này, khối không khí lạnh di chuyển xuống phía nam và lệch đông khá nhanh, tạo ra trường gió đông bắc, gió trường đông đông nam mang theo hơi ẩm từ biển vào đất liền nên mưa phùn, mưa nhỏ khá phổ biến.

Đặc biệt, trong năm nay, các đợt không khí lạnh tác động đến các tỉnh miền Bắc là thường xuyên, liên tục, di chuyển phía đông nhiều hơn nên có mưa phùn, mưa nhỏ kéo dài nhiều hơn so với những năm trước đây.

Cụ thể, trong năm 2021, không khí lạnh di chuyển xuống phía nam thì Bắc bộ nằm trọn trong vùng không khí lạnh nên sẽ có rét khô. Trời rét về ban đêm, ban ngày có nắng. Còn năm nay, không khí lạnh chủ yếu là lệch đông nên thời tiết mưa phùn, mưa nhỏ nhiều, nồm ẩm gây ra trong những ngày vừa qua.

Ông Lâm cho rằng, tác động của không khí lạnh, thời tiết mưa phùn, mưa nhỏ, trời nồm ẩm có thể coi là “tác động kép” cùng với dịch Covid-19 khi với các bệnh nhân F0, bác sĩ vẫn khuyên giữ không khí trong nhà thông thoáng, tức là phải mở cửa, hạn chế đóng kín cửa. Nhưng điều kiện thời tiết nồm ẩm thì ảnh hưởng rất lớn đến hệ hô hấp, khiến người dân cảm giác khá là khó chịu dễ gặp các bệnh hô hấp giống với triệu chứng Covid-19.

“Khi trời nồm ẩm, người dân nếu mở cửa thì sẽ mang theo hơi ẩm vào nhà nhiều hơn. Sàn nhà, tường còn ẩm sớm hơn so với khi đóng cửa và điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của người dân đang phải thực hiện các điều kiện phòng ngừa, điều trị Covid-19”, ông Lâm nói.

Không khí lạnh cực mạnh tràn xuống Bắc bộ, vùng núi sẽ có mưa tuyết, băng giá

Cũng theo ông Lâm, các tỉnh Bắc bộ đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh và kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao trên mực 3.000 - 5.000 m gây ra mưa rào, mưa giông trên diện rộng. Dự báo từ ngày 20 - 22.2, các tỉnh Bắc bộ có rét hại trên diện rộng, vùng núi cao khả năng cao sẽ xảy ra mưa tuyết, băng giá.

“Trong những ngày rét hại, có băng giá, mưa tuyết, người dân cần chủ động các biện pháp tránh rét như mặc đủ áo ấm, hạn chế tối đa thời gian làm việc, đi lại ngoài trời khi đợt rét này có kèm theo mưa giông, gió giật mạnh”, ông Lâm khuyến cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.