Thời tiết Bắc bộ vừa hửng nắng đã mưa phùn, rét buốt trở lại

15/02/2022 19:15 GMT+7

Sau 2 ngày trời hửng nắng, khô ráo, thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ từ chiều nay 15.2 đã có mưa phùn , mưa nhỏ, ẩm ướt trở lại.

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã giải thích cụ thể về nguyên nhân khiến thời tiết Bắc bộ thay đổi đột ngột đang nắng ấm đã chuyển nhanh sang mưa phùn, ẩm ướt.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo cuối tuần này, thời tiết Bắc bộ có rét đậm, rét hại diện rộng trở lại, vùng núi khả năng cao sẽ có mưa tuyết, băng giá.

Phan Hậu

Ông Hưởng cho biết, bắt đầu từ chiều nay, Bắc bộ có mưa phùn, mưa nhỏ và nó kéo dài liên tục trong những ngày tới. Nguyên nhân của đợt mưa phùn, mưa nhỏ, trời rét buốt này là do không khí lạnh di chuyển có xu hướng lệch đông và tạo đà cho đới gió đông đưa ẩm từ biển vào đất liền, gây ra tình trạng mưa phùn mưa nhỏ.

Không khí lạnh cực mạnh tràn xuống Bắc bộ, vùng núi sẽ có mưa tuyết, băng giá

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cùng với tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn này, nhiệt độ ở Bắc bộ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Dự báo từ ngày 15 - 18.2 (tức là thứ 6 tuần này - PV), nhiệt độ ở Đông Bắc bộ tăng lên trên 20 độ C. Ở Tây Bắc bộ nhiều nơi nhiệt độ cao 23 - 24 độ C. Theo đó, Bắc bộ không còn rét đậm, rét hại trên diện rộng nữa.

Đặc biệt, ông Hưởng cũng chia sẻ thông tin cảnh báo về đợt không khí lạnh có cường độ cực mạnh sẽ tràn xuống Bắc bộ vào cuối tuần này tiếp tục gây ra đợt rét đậm, rét hại mới trong những ngày cuối tháng 2 năm nay. Theo dự báo, đợt không khí lạnh này còn mạnh hơn cả đợt không khí lạnh gây ra đợt rét đậm, rét hại xuyên tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua.

Ông Nguyễn Văn Hưởng dự báo từ khoảng đêm 18.2 và rạng sáng 19.2, Bắc bộ sẽ chịu tác động của một đợt gió mùa đông bắc cường độ mạnh. Đợt không khí lạnh này kết hợp với hội tụ gió ở trên 5.000 m gây ra đợt mưa rào và giông diện rộng ở Bắc bộ và sẽ khiến nền nhiệt độ giảm sâu.

Dự báo trong những ngày 20 - 21.2, không khí lạnh liên tục được tăng cường, tràn xuống Bắc bộ. Theo đó, thời tiết 10 ngày cuối tháng 2 ở Bắc bộ năm nay thấp hơn so với nhiệt độ trung bình nhiều năm.

“Chúng tôi nhận định, khả năng cao sau ngày 19.2 trở đi, các tỉnh miền Bắc sẽ xảy ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng. Khu vực vùng núi trung du Bắc bộ có khả năng cao xảy ra mưa tuyết, băng giá”, ông Hưởng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.