Chuyên gia WHO tại Việt Nam: Chưa cần tiêm chủng đại trà vắc xin đậu mùa khỉ

27/07/2022 11:27 GMT+7

Bác sĩ Socorro Escalante, Quyền Trưởng đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam cho biết, hiện không khuyến cáo tiêm chủng đại trà ngừa đậu mùa khỉ. Nếu có, vắc xin nên dành cho người tiếp xúc gần hoặc người có rủi ro nhiễm cao.

Chiều ngày 26.7.2022, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Hà Nội, bác sĩ Socorro Escalante, Quyền Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, chia sẻ về nguyên nhân công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ cũng như những khuyến cáo cho người dân và ngành y tế Việt Nam trong việc phòng chống.

Trước đó vào ngày 23.7, Tổng giám đốc WHO đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu do tốc độ lây truyền nhanh, nguy cơ về sự lan rộng hơn nữa tới các quốc gia khác.

Tính đến ngày 20.7, thế giới ghi nhận hơn 14.500 trường hợp mắc tại hơn 70 quốc gia, tử vong 5 trường hợp. Tỷ lệ tử vong trên số mắc là 1/3.000. Theo ghi nhận số ca tăng lên, đặc biệt là một số quốc gia châu Âu. Một số quốc gia và vùng lãnh thổ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Hàn Quốc, Singapore, New Zeland, Úc, Đài Loan đã ghi nhận ca mắc.

Bác sĩ Socorro Escalante cũng đưa ra 5 yếu tố cân nhắc để xác định đợt bùng phát dịch này có phải là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu không dựa theo điều lệ y tế quốc tế.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đến thời điểm này tại TP.HCM vẫn chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và theo phân loại của WHO, Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm 1 là nhóm chưa có trường hợp xác định bệnh đậu mùa khỉ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.