Chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt

03/05/2023 19:56 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước cho biết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt, trong đó có 3 ngân hàng "0 đồng".

Cụ thể, tại báo cáo gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội cuối tháng 4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) báo cáo đến nay đã trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc đối với 4 ngân hàng. 

Trong đó, có 3 ngân hàng "0 đồng", gồm: Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank), Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank), Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GPBank).

Riêng Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) hiện chưa bị mua lại, vẫn đang kiểm soát đặc biệt và chờ xử lý.

Trước đó, do kinh doanh thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu các ngân hàng trên đã bị mua lại với giá "0 đồng" và bị thanh tra NHNN kiểm soát đặc biệt. Hiện vẫn chưa có bất cứ ngân hàng nào tuyên bố sáp nhập, chuyển giao, tuy nhiên thông tin gần đây cũng phần nào hé lộ "bến đỗ" mới của 4 nhà băng này.

Chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt - Ảnh 1.

4 ngân hàng sẽ phải chuyển giao bắt buộc

Ngọc Thắng

4 nhà băng đã có chủ?

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 của OceanBank, ông Lưu Trung Thái, Phó chủ tịch Ngân hàng TMCP Quân đội - MB (hiện giữ chức Chủ tịch MB), đã có mặt và phát biểu với tư cách khách mời. Ông Thái nói: "Việc hợp tác với OceanBank vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là cơ hội của MB". Theo lộ trình của NHNN mà Chính phủ đã cho phép, MB sẽ phối hợp cùng OceanBank kiểm tra, hệ thống dữ liệu và xây dựng phương án trình Chính phủ.

Với CBBank, Vietcombank cho biết đã tham gia hỗ trợ quản trị, điều hành và ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với nhà băng này từ năm 2014, giai đoạn khó khăn nhất. 

Trong khi đó, tại lễ công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao của GPBank năm ngoái, điều thu hút chú ý của thị trường là sự tham gia của đại diện lãnh đạo VietinBank và VPBank. Trong sự kiện này, ông Phạm Huy Thông đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên GPBank. Ông Phạm Huy Thông từng là người gắn bó với VietinBank nhiều năm.

Tuy nhiên, cũng có những tin đồn về việc có thể VPBank sẽ tham gia nhận chuyển giao GPBank. Trong năm 2022, ngoài việc trình cổ đông việc bán 15% vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài (thương vụ này đã hoàn thành vào cuối tháng 3 vừa qua), VPBank cũng trình cổ đông thông qua phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém.

Về DongABank, số phận nhà băng này hiện chưa rõ, song đã có những thông tin rò rỉ có thể HDBank sẽ nhận chuyển giao bắt buộc. Ngày 26.4, đại hội đồng cổ đông của HDBank cũng đã thông qua chủ trương sẽ nhận chuyển giao một ngân hàng thương mại.

Ban hành 69 quyết định xử phạt tổ chức tín dụng

Kế hoạch thanh tra năm 2023 của NHNN tập trung thanh tra chuyên đề đối với những vấn đề tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong  quý 1/2023, thanh tra, giám sát ngành ngân hàng đã triển khai 371 cuộc thanh tra, kiểm tra; ban hành 69 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.