Chuyện lạ: Người đàn ông chỉ ăn dừa nạo suốt 24 năm

Ngọc Quý
Ngọc Quý
20/02/2023 18:22 GMT+7

Suốt gần 24 năm qua, ông Balakrishnan Palayi, 63 tuổi, ở Ấn Độ chỉ ăn dừa nạo để sống. Điều kỳ lạ là dù ăn uống đơn giản như vậy nhưng ông vẫn khỏe mạnh.

Mọi chuyện bắt đầu khi ông Balakrishnan Palayi vật lộn với bệnh trào ngược dạ dày thực quản, theo tờ The Hindu (Ấn Độ).

Ông Balakrishnan Palayi ăn dừa hơn 24 năm qua vì loại trái cây này giúp bệnh trào ngược dạ dày thực quản của ông dễ chịu hơn

Ông Balakrishnan Palayi ăn dừa hơn 24 năm qua vì nó này giúp bệnh trào ngược dạ dày thực quản của ông dễ chịu hơn

SHUTTERSTOCK

Căn bệnh này khiến axit trong dạ dày chảy ngược lên thực quản, dẫn đến ợ nóng, buồn nôn, đắng miệng, hôi miệng, ho, đau thượng vị và một số triệu chứng khác. Với trường hợp của ông Balakrishnan, bệnh đã gây ra những vấn đề sức khỏe lớn.

Cứ mỗi lần ông ăn là bị nôn mửa rất khó chịu. Bác sĩ đã đề nghị ông thay đổi thói quen ăn uống. Sau khi thử nhiều cách, ông Balakrishnan phát hiện dừa nạo, tức những trái dừa khô có màu nâu sẫm và dày thịt bên trong, là món giúp ông dễ chịu nhất sau khi ăn.

"Do đó, tôi dần dần chuyển sang ăn dừa và đến nay đã 24 năm. Tôi sống nhờ vào nó", ông Balakrishnan chia sẻ.

Lúc đầu, việc chuyển từ thức ăn bình thường sang ăn dừa khiến ông gặp khó khăn, nhất là trong 3 tháng đầu tiên. Nhưng qua thời gian, ông đã quen và hoàn toàn chỉ ăn dừa.

Nguồn dừa mà ông Balakrishnan ăn là hái từ trong vườn hoặc mua bên ngoài. Hiện tại, cuộc sống của ông khá dễ chịu. Ông sống hoàn toàn trong khu vườn của mình. Công việc trong ngày của ông chủ yếu là chăm sóc cây cối, trồng rau...

Sức khỏe của ông Balakrishnan đang rất tốt và không gặp vấn đề bất ổn gì. Ông cũng là người yêu thích tập luyện thể thao. Trước khi làm công việc văn phòng, ông từng là cảnh sát. Hiện tại, ông đang tham gia huấn luyện thể chất cho một số lớp mà học viên là các nhân viên chính phủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.