Chuyện lạ thường

24/03/2023 10:30 GMT+7

Quốc hội Thụy Điển vừa phê chuẩn việc nước này gia nhập NATO. Về pháp lý quốc gia thì đây chỉ là thủ tục bình thường.

Về chính trị đối nội, đối ngoại và an ninh thì việc này là sự kiện chính thức chấm dứt 200 năm theo đuổi chính sách trung lập của Thụy Điển, có thể coi là bước chuyển giai đoạn mang ý nghĩa lịch sử. Nhưng về thời điểm thì việc này lại không bình thường.

Chuyện lạ thường - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen tại phiên bỏ phiếu về việc gia nhập NATO ngày 22.3

REUTERS

Nguyên do ở chỗ hiện vẫn còn hai thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chưa chấp thuận kết nạp Thụy Điển. Chỉ khi đã được tất cả thành viên NATO phê chuẩn thì Thụy Điển mới có thể chính thức gia nhập liên minh. Lẽ ra, phải sau khi được tất cả thành viên NATO hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết cho việc kết nạp Thụy Điển vào liên minh quân sự thì nước này mới tiến hành thủ tục phê chuẩn tại quốc gia mình. Vậy mà bây giờ, quốc hội Thụy Điển lại phê chuẩn việc chưa biết khi nào mới có thể trở thành hiện thực.

Chuyện thuyết phục Hungary chắc không quá khó khăn, nhưng trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ thì không dễ. Cho tới nay, Thổ Nhĩ Kỳ chưa hài lòng về mức độ Thụy Điển đáp ứng những điều kiện tiên quyết đã được Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra, vốn là chuyện vô cùng nhạy cảm về đối nội ở Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh sắp có cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội mới ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ thông đường cho Phần Lan gia nhập NATO trước Thụy Điển

Lạ thường chính là khi quốc hội Thụy Điển phê chuẩn một đạo luật quốc gia nhưng hiệu lực của nó lại phụ thuộc vào nước ngoài. Quốc hội Thụy Điển làm vậy nhằm tạo sự đã rồi và dùng sự đã rồi này để gây áp lực đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, đồng thời ràng buộc NATO vào trách nhiệm phải thúc ép và buộc hai thành viên kia nhanh chóng ngừng sự ngăn trở Thụy Điển chính thức gia nhập khối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.