Chuyện thưởng tết của vận động viên thể thao Việt Nam

11/01/2023 06:49 GMT+7

Có vận động viên được thưởng 2 tháng lương nhưng phần đông vận động viên thể thao VN không có thưởng tết. Phần thưởng tết lớn nhất của họ là thành quả thi đấu trong năm và niềm vui sum họp gia đình.

Không có thưởng tết nhưng vẫn “ấm no”

Theo quy định nhà nước, ngân sách cấp cho ngành thể thao được chi trả các chế độ tiền công, tiêu vặt, thưởng theo thành tích… chứ không có khoản dành cho thưởng tết. Vì thế nhiều năm nay vận động viên (VĐV) từ đội tuyển cho đến địa phương đều không được thưởng tết mà chỉ hy vọng thi đấu đạt thành tích cao để có tiền thưởng đi kèm, xem như phần chi tiêu dịp tết.

Nguyễn Thị Thật được thưởng tết 2 tháng lương

Huỳnh Văn Thuận

Nếu như năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà VĐV thể thao Việt Nam bỏ lỡ rất nhiều giải đấu thì năm 2022 vừa qua, họ được “tung hoành” ở nhiều giải đấu quốc tế lẫn quốc nội. Nam kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng thổ lộ: “VĐV môn bơi như tôi thì không có năm nào được thưởng tết, vì thế trông chờ vào tiền thưởng từ thành tích thi đấu. May mắn trong năm vừa qua mình gặt hái thành tích khá tốt nên cũng có cái tết gọi là ấm no”.

Với 5 HCV đoạt được ở SEA Games 31, Nguyễn Huy Hoàng được đơn vị Quảng Bình thưởng lớn với số tiền 500 triệu đồng. Huy Hoàng còn nhận thưởng hơn 300 triệu đồng từ ngân sách nhà nước theo Nghị định 153 của Chính phủ quy định về chế độ đãi ngộ với VĐV, HLV thể thao. Ngoài ra, “rái cá sông Gianh” còn đoạt 3 HCV ở Đại hội thể thao toàn quốc vào cuối năm 2022 nên cũng được nhận vài chục triệu đồng tiền thưởng từ đơn vị Quảng Bình. “Vui hơn nữa là năm nay tôi được về quê ăn tết cùng gia đình. Qua tết tôi sẽ đi nước ngoài tập huấn chuẩn bị cho rất nhiều giải đấu quan trọng như SEA Games 32, ASIAD 19… Tôi sẽ nỗ lực hết sức để có một năm thi đấu thành công hơn nữa”, kình ngư sinh năm 2000 bày tỏ.

Với 3 HCV SEA Games 31, 4 HCV Đại hội thể thao toàn quốc 2022, cô gái vàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh cũng được thưởng hơn 200 triệu đồng. Với 1 HCV châu Á, 1 HCV SEA Games, 1 HCV Đại hội thể thao toàn quốc, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm cũng nhận gần 200 triệu đồng tiền thưởng từ ngành thể thao và đơn vị Hà Nội. Bảo vệ thành công tấm HCV đơn nam môn quần vợt tại SEA Games 31, tay vợt Lý Hoàng Nam được thưởng gần 2 tỉ đồng từ CLB Hải Đăng Tây Ninh và các nhà tài trợ khác. Tuy nhiên, nhà “vô địch” tiền thưởng của thể thao Việt Nam chính là kỳ thủ xếp hạng 20 thế giới Lê Quang Liêm. Riêng số tiền thưởng mà kỳ thủ TP.HCM có được nhờ thành tích thi đấu các giải trong hệ thống Champions Chess Tour 2022 là 123.000 USD (gần 3 tỉ đồng).

Lê Quang Liêm là nhà “vô địch” tiền thưởng của thể thao VN

Khả Hòa

Thưởng tết 2 tháng lương

Nhà vô địch xe đạp nữ châu Á 2022 Nguyễn Thị Thật cùng các đồng đội ở CLB xe đạp Tập đoàn Lộc Trời An Giang là số ít VĐV được thưởng tết lớn. Theo tìm hiểu, Nguyễn Thị Thật được thưởng tết 2 tháng lương (hơn 20 triệu đồng). Cùng với tiền thưởng cho HCV châu Á, 2 HCV SEA Games 31, mùa xuân năm nay với Nguyễn Thị Thật và gia đình sẽ tràn ngập niềm vui.

Rất nhiều người nghĩ các cầu thủ bóng đá là môn xã hội hóa mạnh mẽ nhất sẽ được thưởng tết lớn. Tuy nhiên, những ngôi sao như Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn do đầu quân cho các CLB nước ngoài nên không có chuyện thưởng Tết Nguyên đán. Mức thưởng tết của các CLB trong nước cũng khác nhau, có đội mỗi cầu thủ được “lì xì” vài triệu đồng và ai cũng như ai không phân biệt cầu thủ trẻ hay cầu thủ “ngôi sao”. Với các cầu thủ, họ chủ yếu sống bằng lương hằng tháng và tiền thưởng cho thành tích thi đấu nên phải không ngừng nỗ lực. Với những VĐV chưa gặt hái thành tích qua các giải đấu, ngày tết vì thế cũng chưa thể “vui như tết”, nhưng tấm gương của các VĐV thành công sẽ là động lực cho họ phấn đấu để mùa xuân năm sau trở nên trọn vẹn hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.