Chuyển tượng hổ từ công viên ra đảo Cồn Cỏ cho du khách check-in

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/04/2023 14:07 GMT+7

Tượng hổ từng gây sốt mạng xã hội vào Tết Nhâm Dần ở công viên Lê Duẩn (TP.Đông Hà, Quảng Trị) nay chuyển ra Cồn Cỏ, đảo du lịch từng có tên "đảo Con Hổ".

Ngày 27.4, ông Trương Khắc Trưởng, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), cho biết việc dựng tượng hổ ở cầu cảng đảo Cồn Cỏ sắp hoàn tất.

'Hổ' bất ngờ xuất hiện ở đảo du lịch Cồn Cỏ - Ảnh 1.

Cột cờ trên đảo Cồn Cỏ

THANH LỘC

Đây chính là tượng hổ được nghệ nhân Đinh Văn Tâm (trú xã Triệu Độ, H.Triệu Phong, Quảng Trị) thực hiện từ Tết Nhâm Dần 2022. Thời điểm đó, khi được trưng bày tại công viên Lê Duẩn (TP.Đông Hà), tượng hổ này đã "lọt" vào hàng ngàn bức ảnh lưu niệm của người dân trong và ngoài tỉnh Quảng Trị.

Với dáng vẻ oai phong, dũng mãnh cùng thân hình to lớn, khuôn mặt lại… thân thiện, chú hổ này được cộng đồng đón nhận nồng nhiệt. Thậm chí nhiều người ưu ái còn đưa vào "top" những linh vật hổ đẹp nhất nước.

'Hổ' bất ngờ xuất hiện ở đảo du lịch Cồn Cỏ - Ảnh 2.

Chú hổ bất ngờ xuất hiện tại đảo Cồn Cỏ

THANH LỘC

Sau khi hoàn thành "sứ mệnh" trưng bày ở công viên dịp tết, tượng hổ này được đưa về Công ty Môi trường và công trình đô thị Đông Hà lưu giữ gần 2 năm nay.

"Biết được điều này, chúng tôi đã cho người liên hệ với Công ty Môi trường và công trình đô thị Đông Hà xin nhượng lại chú hổ để đưa ra đảo Cồn Cỏ phục vụ du lịch", ông Trưởng nói.

'Hổ' bất ngờ xuất hiện ở đảo du lịch Cồn Cỏ - Ảnh 3.

Vị trí chú hổ đứng ngay sát cầu cảng Cồn Cỏ

THANH LỘC

Lý giải về nguyên nhân dựng tượng hổ chứ không phải là loài vật khác, ông Trường cho biết đảo Cồn Cỏ từng có nhiều tên gọi, trong đó có tên "đảo Con Hổ". "Chúng tôi đưa tượng hổ về đặt ngay cầu cảng để du khách vừa đi thuyền lên đảo là có thể nhìn ngắm và check-in ngay. Hy vọng đây sẽ là một trải nghiệm nhỏ nhưng thú vị với du khách", ông Trưởng nói thêm.

'Hổ' bất ngờ xuất hiện ở đảo du lịch Cồn Cỏ - Ảnh 4.

Tượng hổ đã được "thay áo" mới khi lên đảo

THANH LỘC

'Hổ' bất ngờ xuất hiện ở đảo du lịch Cồn Cỏ - Ảnh 5.

Hiện việc trang trí lại tượng hổ đã hoàn thành

THANH LỘC

Tuy nhiên, tượng linh vật hổ không để nguyên trạng khi được đưa từ đất liền ra đảo mà được "chỉnh sửa" lại cho mới mẻ. Trao đổi với Thanh Niên, nghệ nhân Đinh Văn Tâm cho biết sau khi nhận lời mời của chính quyền huyện đảo Cồn Cỏ, ông đã ra đảo từ đầu tuần để sơn vẽ lại tượng hổ. Hiện công việc đã cơ bản hoàn thành, tượng hổ đã sẵn sàng để "đón" du khách.

'Hổ' bất ngờ xuất hiện ở đảo du lịch Cồn Cỏ - Ảnh 6.

Tượng hổ linh vật này từng được trưng bày ở Công viên Lê Duẩn (TP.Đông Hà) vào Tết Nhâm Dần và gây sốt

THANH LỘC

'Hổ' bất ngờ xuất hiện ở đảo du lịch Cồn Cỏ - Ảnh 8.

Nghệ nhân ĐInh Văn Tâm cũng là "cha đẻ" của chú mèo này.

BẢO KHÁNH

Ngoài tượng linh vật hổ gây sốt hồi Tết Nhân Dần 2022, nghệ nhân Đinh Văn Tâm cũng là "cha đẻ" của "hoa hậu mèo" trưng bày dịp Tết Quý Mão 2023. Tượng mèo của nghệ nhân Tâm tạc được đặt ở quảng trường TT.Ái Tử (H.Triệu Phong, Quảng Trị), trở thành điểm check-in của đông đảo người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.