Chuyện vui bóng đá sinh viên: Trẻ chưa đủ tuổi, già lớn hơn cả thầy!

12/02/2023 18:27 GMT+7

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang là đội bóng đặc biệt ở vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 - Cúp Café de Măng Đen, khi cầu thủ trẻ chưa đủ tuổi còn người già tuổi lại bằng chú của thầy!

Góp mặt ở vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 2 năm 2023 - Cúp Café de Măng Đen, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang (CĐ KTCN) Nha Trang sẽ nằm chung bảng C khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên với Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Đại học (ĐH) Tây Nguyên và ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột.

Để tìm hiểu quá trình chuẩn bị của đội bóng đóng tại phố biển Nha Trang hiền hòa, thơ mộng, phóng viên Báo Thanh Niên đã tìm đến HLV Nguyễn Mạnh Cường là cán bộ Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, khi ông đang tất bật hoàn tất thu thập các giấy chứng nhận sức khỏe cho các học trò.

Thú vị ở chỗ, tiếng là học trò nhưng có những sinh viên của trường CĐ KTCN Nha Trang còn có độ tuổi lớn hơn nhiều so với vị HLV trưởng còn khá trẻ sinh năm 1996.

Thực tế, do đặc điểm là một trường chuyên về kỹ thuật và công nghệ, nên trong trường thường xuyên có những học viên lớn tuổi đến học để bổ sung các chứng chỉ phục vụ công việc như các trung tâm đào tạo lái xe chẳng hạn.

Lịch thi đấu vòng loại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Lịch thi đấu vòng loại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

BTC

43 đội bóng sinh viên tranh tài: lộ diện các bảng đấu kịch tính

Do vậy, trường CĐ KTCN Nha Trang có lẽ là một trong những trường hiếm hoi đăng ký cầu thủ 8X, trong đó người lớn tuổi nhất là tiền vệ Nguyễn Thế Anh sinh năm 1986 hay tiền đạo Nguyễn Phan Tuấn Linh (sinh năm 1989). Tính ra, Thế Anh lớn hơn HLV trưởng đến 10 tuổi và hơn cầu thủ trẻ nhất gần 20 tuổi, quá dư để gọi chú!

Trái lại, trường CĐ KTCN Nha Trang cũng gặp cảnh khá oái oăm khi nhiều sinh viên quá trẻ, không đủ điều kiện thi đấu. HLV Nguyễn Mạnh Cường giải thích: "Trường chúng tôi có rất nhiều bạn học sinh phổ thông đăng ký liên thông vừa học văn hóa vừa học nghề.

Khi nghe tin có giải, chúng tôi huy động ngay đội hình rất giàu sức trẻ lên đến 36 người, nhưng sau đó khi đối chiếu thì các em do vẫn là học sinh nên quá trẻ, đều sinh sau năm 2004.

Nói vui rằng, trường CĐ KTCN Nha Trang đến với giải bằng đội hình có sự pha trộn của sức trẻ và kinh nghiệm khi có đủ các lứa 8X (2 cầu thủ), 9X (7 cầu thủ) và gen Z (sinh sau năm 2000). Các anh 8X, 9X đều thường xuyên sinh hoạt bóng đá với nhau nên hy vọng sẽ bù lại gánh nặng tuổi tác".

Chuyện vui bóng đá sinh viên: Trẻ chưa đủ tuổi, già bằng chú của thầy! - Ảnh 3.

Giải vô địch bóng đá futsal trường CĐ KTCN Nha Trang có cả trò và thầy cùng đá

NVCC

Sở hữu lượng sinh viên trung bình trên 3.000 người, trường CĐ KTCN Nha Trang nằm tại đường N1 Khu trường học - Đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vẫn thường xuyên có giải bóng đá cấp trường, nhưng đã gần chục năm không đem quân đi đánh xứ người vì không có… giải!

Do vậy, khi hay tin Báo Thanh Niên tổ chức giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 năm 2023 - Cúp Café de Măng Đen, lãnh đạo trường lập tức ủng hộ, gom quân tham dự, dù kinh phí vẫn luôn là khó khăn chung.

Ông Cường cho biết sau giải nội bộ, trường CĐ KTCN Nha Trang đã lập được đội bóng với danh sách khoảng 20 người, tập luyện trung bình 1 tuần 3 buổi: "Phải nói là giải này sinh viên trong trường rất hứng thú đi, dù do điều kiện cơ sở vật chất trường chỉ có một sân bóng trong nhà và giải cấp trường cũng là giải sân 5 mà thôi.

Phong trào và sự hưởng ứng của sinh viên cho thấy nhu cầu giao lưu, du đấu bóng đá trong các em là rất lớn. Ngoài khoa du lịch có nhiều sinh viên nữ, 4 khoa chủ lực của chúng tôi là Điện, Cơ bản và Cơ khí có rất nhiều nam sinh viên đam mê bóng đá.

Dự kiến, đội bóng của chúng tôi sẽ tích cực tăng cường tập luyện và thi đấu giao hữu với các đội bóng trên địa bàn TP.Nha Trang, sau đó sẽ hành quân lên Đắk Lắk ngày 23.2, chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 năm 2023 – Cúp Café de Măng Đen với tiêu chí đá vui, đá đẹp vì bầu không khí bóng đá sinh viên trẻ trung, fair-play và đẹp".

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - nâng tầm bóng đá trẻ

Chuyện vui bóng đá sinh viên: Trẻ chưa đủ tuổi, già bằng chú của thầy! - Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.