'Chuyến xe đổi mới sáng tạo' cho học sinh hậu Covid-19

18/04/2022 17:36 GMT+7

'Chuyến xe đổi mới sáng tạo' sẽ tập trung vào việc giáo dục sức khỏe hậu Covid-19, giới thiệu các loại hình sáng tạo, trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt... tại TP.Cần Thơ.

Ngày 18.4, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Công đoàn ngành GD-ĐT TP.Cần Thơ và Trường phổ thông Thái Bình Dương ra mắt mô hình "Chuyến xe đổi mới sáng tạo cho thanh thiếu nhi và người lao động".

Các đơn vị ký kết tài trợ cho chuyến xe

THANH DUY

Theo kế hoạch, chuyến xe sẽ có mặt tại tất cả trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP.Cần Thơ. Trong đó, đối tượng chính của chương trình là thanh thiếu nhi học khối lớp 4, 5 và 8, 9. Mỗi đơn vị có khoảng 150 - 200 học sinh tham gia.

Chương trình sẽ bố trí khu vực trải nghiệm Steam robotics, trưng bày các sản phẩm khoa học-kỹ thuật, thu rác tái chế đổi cây xanh nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường đến các học sinh. Khi tham gia, tất cả học sinh đều được nhận phần quà giá trị từ 50.000 - 100.000 đồng.

Chuyến xe sẽ tài trợ cho tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.Cần Thơ suất học tiếng Anh trên app Future Lang trị giá 200.000 đồng/tháng. Ngoài ra, tại mỗi trường, ban tổ chức sẽ dành 15 suất đặc biệt cho những đội viên có thành tích tốt do Hội đồng Đội TP.Cần Thơ phụ trách.

Chuyến xe tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh cách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học đường và hậu Covid-19

THANH DUY

Bên cạnh đó, chuyến xe sẽ tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh cách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học đường và hậu Covid-19. Cụ thể, ban điều hành sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phòng chống xâm hại trẻ em và xử lý khi mắc Covid-19" đối với học sinh khối 4-5, "Sức khỏe sinh sản vị thành niên và xử lý khi mắc Covid-19" đối với khối 8-9.

Trong mỗi hành trình, chuyến xe còn mang đến phần quà cho người lao động, công đoàn viên là giáo viên tiếng Anh tại các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP.Cần Thơ. Quà tặng là chương trình dạy và bồi dưỡng tiếng Anh trên app Future Lang trong vòng 1 năm (dự kiến khoảng 1.500 giáo viên).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.