CIA bị tố tra tấn tàn bạo tù nhân

29/10/2021 20:27 GMT+7

Một tù nhân ở trại giam Vịnh Guantanamo nhận rằng từng bị Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ ( CIA ) dùng các biện pháp tra tấn để thẩm vấn sau vụ tấn công 11.9 đã lần đầu tiên công khai nói về việc này vào ngày 28.10.

Ông Majid Khan cho biết mình đã bị CIA thẩm vấn bằng các biện pháp tàn bạo

Trung tâm Quyền Hiến định

AP đưa tin ông Majid Khan, công dân Pakistan sống ở thành phố Baltimore của bang Maryland (Mỹ) và là một giao liên của al-Qaeda, ngày 28.10 đã nói với các thẩm phán về việc mình bị Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tra tấn tại hệ thống nhà tù bí mật (thường gọi là các khu vực đen) để lấy thông tin.

Đây là lần đầu tiên một tù nhân bị giam giữ tại căn cứ của Mỹ ở Vịnh Guantanamo (Cuba) nói về các biện pháp "thẩm vấn nâng cao" của CIA - những hành vị thường bị xem là tra tấn tù nhân.

Ông Khan nói mình bị treo trần truồng trên xà nhà trong thời gian dài, bị dội nước đá liên tục trong nhiều ngày để tỉnh táo. Ông cũng cho biết mình bị trấn nước, đánh đập, thụt ruột, bị tấn công tình dục và bị bỏ đói trong các nhà tù ở nước ngoài.

“Tôi nghĩ mình sẽ chết. Tôi đã cầu xin họ dừng lại và thề rằng tôi không biết gì cả”, ông Khan nói.

Ông Khan đã đọc một tuyên bố dài 39 trang trước tòa kể lại những chuyện này vào ngày đầu tiên trong phiên xử dự kiến ​​kéo dài hai ngày tại căn cứ của Mỹ ở Guantanamo.

Một tù nhân bị thương được đưa đến phòng thẩm vấn tại căn cứ của Mỹ ở Vịnh Guantanamo (Cuba) vào năm 2002

reuters

Ông Khan có thể bị kết án từ 25-40 năm tù. Tuy nhiên, thời gian ngồi tù của ông sẽ ngắn hơn vì đã đồng ý hợp tác với các quan chức Mỹ.

Một số biện pháp thẩm vấn ông Khan trải qua từng được nêu chi tiết trong báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện công bố vào năm 2014. Tài liệu này cáo buộc CIA đã dùng các biện pháp nằm ngoài thẩm quyền để gây ra đau đớn cho các tù nhân al-Qaeda và lừa dối nước Mỹ rằng những biện pháp thẩm vấn này có ích.

Ông Khan đồng ý với báo cáo này và cho biết mình “càng hợp tác và tiết lộ thông tin thì càng bị tra tấn nhiều hơn”.

Ông Khan bị giam giữ khoảng 3 năm trong các khu vực đen của CIA trước khi bị đưa đến Guantanamo vào tháng 9.2006. Tù nhân 41 tuổi tuổi này đã thừa nhận mình là giao liên của al-Qaeda và tham gia vào việc lập kế hoạch cho một số âm mưu chưa từng được thực hiện.

Al-Qaeda ở đâu 20 năm sau vụ khủng bố 11.9?

Ông nhận các tội danh gồm lập mưu, giết người và hỗ trợ khủng bố vào tháng 2.2012. Ông cũng đổi lấy việc giảm án bằng cách hợp tác với Mỹ trong các cuộc điều tra khác. Trong đó có cuộc điều tra 5 người bị buộc tội lập kế hoạch và hỗ trợ hậu cần cho cuộc tấn công khủng bố ngày 11.9.2001.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.