CLB Cần Thơ xây dựng theo mô hình chuyên nghiệp để vững chắc lên V-League

Giang Lao
Giang Lao
17/04/2022 13:27 GMT+7

Tại hội thảo ‘Chung tay vì bóng đá Cần Thơ’ mới đây, ông Nguyễn Đắc Văn - Tổng giám đốc CTCP Tây Đô Group, Chủ tịch CLB Cần Thơ, đặt mục tiêu sớm đưa đội bóng trở lại giải V-League và theo mô hình chuyên nghiệp.

CLB Cần Thơ hiện đang thi đấu ở giải hạng Nhất, sau 3 vòng đấu đang xếp vị trí thứ 10 với 2 hòa, 1 thua, và đang trong quá trình tái thiết. Đội hiện do HLV cựu tuyển thủ Việt Nam, ông Nguyễn Việt Thắng dẫn dắt với Công ty cổ phần (CTCP) Tây Đô Group tiếp quản và điều hành đội kể từ mùa 2022.

Ông Nguyễn Đắc Văn (trái) Chủ tịch CLB Cần Thơ, và Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - ông Trần Việt Trường tại hội thảo

CLB Cần Thơ

Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu, để định hướng xa hơn và vững chắc hơn theo mô hình chuyên nghiệp xây dựng CLB Cần Thơ từng bước trở thành đội bóng ưu tú ở Việt Nam, đặt mục tiêu vươn ra đấu trường châu lục và đóng góp tích cực cho bóng đá nước nhà.

Tại buổi hội thảo tổ chức ở Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ ngày 16.4, ông Nguyễn Đắc Văn, Chủ tịch CLB Cần Thơ hiện nay đã có bài thuyết trình giới thiệu về đội bóng cũng như các định hướng cụ thể để phát triển trong tương lai.

Theo đó, ông Nguyễn Đắc Văn đặt mục tiêu trước mắt sẽ ưu tiên ổn định cơ sở, tạo nền tảng cho sự phát triển của CLB Cần Thơ, tiếp đó đưa đội bóng sớm trở lại với giải đấu V.League 1 - hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Song song đó, xây dựng mục tiêu trung hạn gồm đầu tư nâng cấp đội hình cầu thủ có chất lượng, lối chơi, bản sắc đội bóng và thu hút người hâm mộ Tây Đô rất cuồng nhiệt quay lại sân đấu ủng hộ đội nhà.

Ông Nguyễn Đắc Văn thuyết trình các định hướng cụ thể để phát triển CLB Cần Thơ trong tương lai.

CLB Cần Thơ

Ông Nguyễn Đắc Văn cũng đặt trọng tâm phát triển Học viện bóng đá trẻ Cần Thơ xem đó là nền móng của CLB, xây dựng cơ sở hạ tầng và phương pháp đào tạo cầu thủ có sự hợp tác với các CLB từ châu Âu, những đối tác mà vị doanh nhân người Đức gốc Việt này đang có mối quan hệ rất tốt như từ Đức hay Hà Lan…

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đắc Văn cũng đặt lộ trình phát triển CLB Cần Thơ với mô hình chuyên nghiệp, chuẩn về chuyên môn nhưng cũng song hành với các hoạt động kinh doanh để có nguồn thu từ chính các hoạt động của đội bóng, hay kết hợp các cơ hội đầu tư kinh tế, giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh thành phố Cần Thơ…

Trước các định hướng mới này, phát biểu tại hội thảo, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - ông Trần Việt Trường bày tỏ sự tin tưởng CLB Cần Thơ trong thời kỳ mới sẽ từng bước ổn định và phát triển tốt trở lại với đội ngũ quản lý và điều hành có nhiều kinh nghiệm. Qua đó, sẽ giúp bóng đá Cần Thơ sớm trở thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng như trở thành đội bóng mạnh của bóng đá Việt Nam và khu vực trong tương lai, đáp ứng mọi kỳ vọng của người hâm mộ thành phố Tây Đô.

Trận HAGL 1-2 Yokohama Marinos: CĐV Nhật Bản viết gì trên khán đài sân Thống Nhất
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.