CLB Đồng Nai trở lại giải bóng đá hạng nhất quốc gia sau 11 năm

13/08/2023 19:21 GMT+7

CLB Đồng Nai đã thắng ngược Đắk Lắk 2-1 trong trận bán kết giải bóng đá hạng nhì vào chiều 13.8 để giành vé trở lại chơi giải bóng đá hạng nhất quốc gia, nơi họ lần cuối thi đấu cách đây 11 năm.

Còn nhớ năm 2012, CLB Đồng Nai đã thi đấu khá hay ở giải bóng đá hạng nhất quốc gia, về thứ 3 sau CLB Đồng Tâm Long An và CLB Hà Nội. Quy định điều lệ giải khi đó chỉ có 2 đội nhất nhì lên hạng nhưng do CLB Hà Nội chung chủ sở hữu với Hà Nội T&T nên VFF không cho lên chơi cùng hạng và chọn Đồng Nai đặc cách từ thứ 3 lên đá V-League. Năm 2012 cũng là năm cuối cùng Đồng Nai đá giải hạng nhất.

CLB Đồng Nai trở lại giải bóng đá hạng nhất quốc gia sau 11 năm - Ảnh 1.

Niềm vui của CLB Đồng Nai

CLB Đồng Nai trở lại giải bóng đá hạng nhất quốc gia sau 11 năm - Ảnh 2.

Thầy trò CLB Đồng Nai mừng vui

Khả Hòa

Bởi sau đó từ mùa giải 2013, CLB bóng đá Đồng Nai đã chơi tốt đứng vị trí thứ 7/12 tại V-League. Nhưng sang mùa giải 2014, tại vòng đấu lượt về với CLB Than Quảng Ninh vào ngày 20.7, lúc này Đồng Nai đứng thứ 6/12, chắc vé trụ hạng, nhưng 6 cầu thủ của đội bóng này đã bán độ gồm: Phạm Hữu Phát, Đinh Trung Kiên, Hà Niệm Tiến, Phan Lưu Thế Sơn, Nguyễn Đức Thiện và Nguyễn Thành Long Giang. 

Sau sự cố trên, tại mùa giải 2015, Đồng Nai xếp cuối bảng, rớt xuống giải hạng nhất quốc gia 2016 và họ quyết định không tham gia nên bị VFF đánh xuống hạng ba. Đến năm 2017, CLB Đồng Nai trở lại từ giải bóng đá hạng ba quốc gia bằng lứa U.21 từng vô địch năm 2010 tại Pleiku và sau 2 mùa giải nỗ lực, đến mùa bóng 2019, Đồng Nai xuất sắc giành vé thăng hạng lên giải hạng nhì quốc gia 2020.

CLB Đồng Nai trở lại giải bóng đá hạng nhất quốc gia sau 11 năm - Ảnh 3.

Trở lại hạng nhất sau 11 năm, niềm vui lớn của các cầu thủ Đồng Nai

Khả Hòa

CLB Đồng Nai cũng đã chơi tốt ở giải hạng nhì và đã vào bán kết nhưng lại bại trận trước Hòa Bình 0-3 ở vòng chung kết mùa giải 2022. Lần này đội bóng của HLV Bùi Hữu Thái Sơn cũng chơi ấn tượng ở vòng loại khi về nhì bảng B sau Đồng Tháp với 22 điểm (thắng 6, hòa 4 và thua 2 trận), nhưng ghi đến 30 bàn, nhiều nhất trong tất cả các đội bóng tham dự. Đặc biệt ở lượt về, CLB Đồng Nai đã có nhiều trận thắng ấn tượng như thắng đội Trẻ TP.HCM 5-1, Kiên Giang 6-0, Gia Định 5-1, Vĩnh Long 2-0. Đồng Nai chỉ để thua Đồng Tháp 2-4 nhưng cũng ghi được 2 bàn vào lưới thầy trò HLV Phan Thanh Bình.

CLB Đồng Nai trở lại giải bóng đá hạng nhất quốc gia sau 11 năm - Ảnh 4.

Cổ động viên vui mừng

Khả Hòa

CLB Đồng Nai trở lại giải bóng đá hạng nhất quốc gia sau 11 năm - Ảnh 5.

Niềm vui lên hạng của CLB Đồng Nai

Khả Hòa

Ở trận bán kết chiều 13.8, đội Đồng Nai bị đánh giá là kèo dưới so với Đắk Lắk - đội bóng thi đấu ấn tượng ở vòng đấu bảng với vị trí nhất bảng A với 27 điểm, trong đó có thành tích toàn thắng ở lượt đi và chỉ để thua 3 trận ở lượt về. Thậm chí đã bị dẫn trước 1-0 trong hiệp đầu, nhưng đoàn quân của HLV Bùi Hữu Thái Sơn đã thi đấu đầy quyết tâm, nỗ lực chắt chiu từng cơ hội. Trong đó tiền đạo Cao Quốc Khánh, thành viên của đội U.21 Đồng Nai (dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Thanh Hùng) đã 2 lần chớp thời cơ thông minh, vượt qua cặp trung vệ Đắk Lắk để đánh bại cựu thủ môn tuyển U.23 Việt Nam Y Êli Niê. Anh ghi 2 bàn lật ngược thế cờ, giúp Đồng Nai thắng 2-1, giành suất lên chơi hạng nhất mùa 2023-2024.

CLB Đồng Nai trở lại giải bóng đá hạng nhất quốc gia sau 11 năm - Ảnh 6.

Tiền đạo Cao Quốc Khánh (áo đỏ), tác giả cú đúp đưa Đồng Nai lên hạng cũng sẽ tham gia giải U.21 sắp tới

Khả Hòa

Ngoài sự xuất sắc của Cao Quốc Khánh, CLB Đồng Nai cũng đang có một đội hình đồng đều. Như những cái tên gồm thủ môn Trương Thái Hiếu, đội trưởng trung vệ Bùi Ngọc Thịnh, hậu vệ Thân Thắng Toàn, Đoàn Văn Quý, Đinh Thế Thuận, các tiền vệ và tiền đạo như Hồ Minh Quyền, Đậu Thanh Phong, Nguyễn Ngọc Hùng, Thái Bảo Trung, Phùng Đức Mạnh, một vài cầu thủ tăng cường từ HAGL như Nguyễn Nhĩ Khang, Cao Hoàng Tú, từ Viettel như Bùi Tiến Sinh. 

Đặc biệt trong CLB Đồng Nai vẫn còn Nguyễn Thế Hưng, cầu thủ kỳ cựu từng vô địch U.21 quốc gia năm 2010 và U.21 quốc tế với bàn thắng duy nhất vào lưới Iran năm 2011.

Xin chúc mừng CLB Đồng Nai sẽ góp mặt ở sân chơi lớn bắt đầu từ tháng 10 tới.

CLB Đồng Nai trở lại giải bóng đá hạng nhất quốc gia sau 11 năm - Ảnh 7.

VFF trao 200 triệu đồng 

Khả Hòa

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.