Giọt nước mắt của Hoàng Đức: Tiếc nuối và tương lai CLB Viettel

13/08/2023 18:06 GMT+7

Thất bại 0-3 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) khiến CLB Viettel hết cơ hội vô địch V-League 2023. Đáng tiếc cho thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh nhưng vẫn có thể hy vọng vào tương lai.

Giọt nước mắt của Hoàng Đức: Tiếc nuối và tương lai CLB Viettel - Ảnh 1.

Hoàng Đức đã không thể giúp CLB Viettel vượt qua CLB CAHN

Minh Tú

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội trưởng CLB Viettel Nguyễn Hoàng Đức không giấu nổi sự thất vọng. Anh khóc, lấy áo chùi nước mắt và lặng lẽ đi vào đường hầm. Sự tiếc nuối là điều không thể tránh khỏi cho anh cũng như tập thể trẻ trung sau trận thua 0-3 trước CLB CAHN.

Mùa này, Hoàng Đức đá rất “bay”. Anh cùng Đức Chiến, Jaha tạo thành bộ 3 tiền vệ trung tâm hay và ổn định bậc nhất V-League 2023. Không chỉ giúp CLB Viettel kiểm soát tốt tuyến giữa, tiền vệ sinh năm 1998 còn ghi được 4 bàn thắng, có 5 kiến tạo. Anh chính là người trực tiếp đóng góp bàn thắng nhiều nhất cho CLB Viettel.

Khi đang đạt điểm rơi phong độ, có lẽ, Hoàng Đức đã bước vào trận đấu này với rất nhiều sự kỳ vọng. Nếu đánh bại đội CAHN, CLB Viettel sẽ tiến gần đến chức vô địch V-League 2023. Với cá nhân Hoàng Đức, anh sẽ có cơ hội bước lên đỉnh bóng đá Việt Nam với tư cách thủ lĩnh ở tuyến giữa của nhà vô địch.

Sự tiếc nuối của CLB Viettel khi rời khỏi cuộc đua vô địch ở vòng áp chót...

Sự tiếc nuối của CLB Viettel khi rời khỏi cuộc đua vô địch ở vòng áp chót...

Minh Tú

Nếu vô địch, Hoàng Đức sẽ được coi là ngôi sao dẫn dắt đội bóng đến thành công, là “người hùng gánh đội”. Và chiếc cúp giành được cùng các đồng đội gắn bó với mình từ tấm bé sẽ càng ý nghĩa hơn khi tỷ lệ "nội địa hóa" của CLB Viettel là số 1 Việt Nam.

Nhưng điều đó đã không đến. Cũng phải thừa nhận rằng các học trò HLV Thạch Bảo Khanh đã chơi ấn tượng trong mùa này, nhưng họ còn thiếu kinh nghiệm, chưa đủ bản lĩnh để đứng vững trong những khoảnh khắc quyết định.

Sự lúng túng, lóng ngóng là điều người hâm mộ có thể thấy trong hai bàn thua đầu tiên của CLB Viettel trong trận gặp CAHN. Thanh Bình phá bóng hụt, Duy Thường thiếu quyết đoán. Khi rơi vào tình thế như vậy, CLB Viettel cũng không đủ bản lĩnh để lội ngược dòng.

HLV Thạch Bảo Khanh và CLB Viettel trẻ trung có tương lai sáng sủa phía trước

HLV Thạch Bảo Khanh và CLB Viettel trẻ trung có tương lai sáng phía trước

Minh Tú

Mùa này, HLV Thạch Bảo Khanh phát triển đội bóng dựa trên nền tảng là những cầu thủ được đào tạo từ chính CLB Viettel. Đây chính là điểm khác nhất so với đội hình năm 2020, thời điểm đội bóng quân đội giành chức vô địch V-League.

Khi đó, những ngôi sao như Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Hồ Khắc Ngọc đều dày dạn kinh nghiệm sa trường, đang ở độ chín của sự nghiệp, đã giúp CLB Viettel tiến những bước chắc chắn đến cuộc đua vô địch.

Trong giai đoạn cuối mùa giải 2020, khi mỗi trận đấu có tính chất như một trận chung kết, CLB Viettel thể hiện được phẩm chất của nhà vô địch. Trong 7 vòng đấu cuối cùng, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng giành đến 6 chiến thắng.

Những tài năng trẻ như Khuất Văn Khang hứa hẹn sẽ giúp CLB Viettel đoạt lại chức vô địch

Những tài năng trẻ như Khuất Văn Khang hứa hẹn sẽ giúp CLB Viettel đoạt lại chức vô địch

Minh Tú

Đáng nói là có đến 5 trong 6 trận đó, họ khiến cả V-League khiếp vía với điệp khúc "đếm xác" đều như vắt chanh: thắng 1-0 và lấy 3 điểm. Trận còn lại, CLB Viettel hòa đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CLB Hà Nội với tỷ số 0-0.

Bản lĩnh, kinh nghiệm và đẳng cấp của những ngôi sao lớn luôn được CLB Viettel thể hiện ở mùa giải 2020, trong năm thứ 2, lứa tài năng trẻ của lò quân đội lên chơi V-League. Đó cũng là cái thiếu duy nhất của thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh để chinh phục ngôi vương mùa này.

Nhưng như đã nói, CLB Viettel đang sở hữu nguồn tài nguyên quý giá. Đội trưởng Bùi Tiến Dũng vẫn là chỗ dựa vững chãi cho bộ khung lớp kế cận như Hoàng Đức, Thanh Bình, Đức Chiến, Tiến Anh... Họ vẫn còn không gian phát triển, trong khi những Tuấn Tài, Văn Khang đang lớn nhanh như thổi.

Nếu tiếp tục phát triển ổn định và đúng hướng như thế này, CLB Viettel sẽ nghiễm nhiên là ứng viên hàng đầu ở mọi giải đấu quốc nội. Chỉ cần thêm ngoại binh chất lượng, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh sẽ lại có cơ hội giương cao cúp vô địch như năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.