CLB Hà Nội khổ sở thế nào khi không có Quang Hải?

09/07/2020 07:03 GMT+7

Sức khỏe Quang Hải đang không được tốt và điều này đã tác động khá lớn đến lối chơi cũng như thành tích của đội Hà Nội trên đấu trường V-League.

Quang Hải không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận tiếp Sài Gòn trên sân nhà ở vòng 7 và gặp Viettel ở vòng 8. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, cậu học trò cưng của ông không chỉ bị chấn thương mà còn sốt cao liên tục mấy ngày. Gần một tuần qua, Quang Hải còn phải truyền nước biển.
“Hải tiến triển khá tốt trong hồi phục chấn thương ở cơ háng nhưng vẫn còn khá yếu vì sốt dài ngày. Chuyến hành quân làm khách trước SHB Đà Nẵng vào ngày 11.7, Hải có lẽ không kịp cùng đồng đội lên đường”, một thành viên ban huấn luyện đội Hà Nội chia sẻ.
Thiếu vắng Quang Hải, đội Hà Nội chắc chắn phải đối diện với thêm một trận đấu chứa chất quá nhiều khó khăn. Về mặt khách quan, đối thủ SHB Đà Nẵng đang vào “phom” trở lại với đỉnh cao là chiến thắng 3-0 trên sân của Thanh Hóa ở vòng 8 V-League 2020 còn về mặt chủ quan, đội bóng của bầu Hiển đang tổn thất quá lớn về lực lượng. Mà trong đó, sự thiếu vắng Quang Hải quả thật đã tác động không nhỏ đến lối chơi của Hà Nội.

Lối chơi của Quang Hải vừa tinh tế, vừa mạnh mẽ

Ảnh: Minh Tú

Hai trận đấu vắng mặt Quang Hải, Hà Nội chỉ ghi đúng 1 bàn và cũng chỉ kiếm về được đúng 1 điểm. Rimario vẫn nổ súng. Nhưng những cơ hội mà ngoại binh này bỏ phí thậm chí còn nhiều hơn số bàn thắng mà anh kiếm được. Tương tự, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết cũng đang thiếu đi một cộng sự đắc lực, một người làm bóng tinh khôn như Quang Hải. Hàng công của Hà Nội đang thiếu các vệ tinh để phân tán sự chú ý của các hậu vệ đối phương. Khuyết Hải, khuyết Omar (anh cũng nghỉ dài hạn vì chấn thương khá nặng).
Ở vài trận đấu gần đây, khả năng “sát thủ” của Văn Quyết dường như đang mất dần sự sắc bén. Và anh còn khá đen đủi nữa. Điển hình như ở trận đấu với Sài Gòn, đội trưởng của Hà Nội đã bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi trước cầu môn đối thủ, chưa kể đá hỏng phạt đền. Tấn công nhiều hơn, kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng Hà Nội đã đành “gác vợt” trước Sài Gòn một cách đầy cay đắng.
Quay trở lại vấn đề của Quang Hải. Không có anh trên sân, người ta mới thấy lối chơi của Hà Nội FC thiếu đi tính đột biến như thế nào. Không phủ nhận Hùng Dũng hay Văn Quyết vẫn là những ngôi sao nổi bật nhưng họ thiếu đi độ quái nhất định, thiếu khả năng thoát kèm cặp trong vòng vây đối thủ cũng như không có những cú sút tầm xa có thể tạo ra sự khác biệt như Hải “con”.
 

Quang Hải phải tập riêng trước trận gặp Sài Gòn

Ảnh: Thanh Xuân

Còn nhớ ở trận đấu mà Hà Nội FC thua SLNA với tỷ số 0-1, chỉ đến khi HLV Chu Đình Nghiêm đưa Quang Hải vào sân ở 20 phút cuối hiệp 2, cách tấn công của đội bóng thủ đô mới thực sự sáng nước.
Cách Quang Hải nhanh nhẹn phá bẫy việt vị, cầm bóng vờn đối thủ hay thực hiện động tác 1 chạm để đẩy trái bóng cho các đồng đội ở tư thế trống trải nhằm triển khai áp sát vòng cấm địa thủ môn Văn Hoàng thực sự ấn tượng. Cũng là một hàng thủ SLNA chơi thấp sau khi có bàn dẫn trước nhưng rõ ràng các trung vệ của họ đã phải vã mồ hôi hột khi liên tục phải di chuyển, theo bóng trước tốc độ và tần suất ép sân rõ rệt hơn hẳn từ phía Hà Nội FC với sự xuất hiện của Quang Hải.
Hay trong trận đấu mà Hà Nội FC thắng Becamex Bình Dương với tỷ số 2-0, cách Quang Hải nhận bóng, di chuyển thoăn thoắt lên phía trên khiến ngay cả một tiền đạo như Tiến Linh của đội chủ nhà cũng phải lui về giữa sân để phòng ngự… hẳn cũng gây ấn tượng đậm nét.
Quả thực, Hà Nội đang thiếu đi một ngôi sao có thể giải quyết những “ca khó” kiểu như Quang Hải ở thời điểm hiện tại. Và điều đó lý giải vì sao đội bóng thủ đô đang tậm tịt từ công lẫn thủ và trôi tụt xuống giữa bảng xếp hạng V-League.
Nếu như Quang Hải không sớm quay trở lại, giấc mơ giành chức vô địch V.League lần thứ 6 của Hà Nội thật khó lắm thay!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.