CLB Hà Nội nhận cú sốc khi Văn Quyết nói lời chia tay V-League 2022

05/11/2022 14:41 GMT+7

Trong sáng nay (5.11), đội ngũ y tế của CLB Hà Nội đã tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI) cho cầu thủ Nguyễn Văn Quyết và nhiều khả năng tiền vệ khoác áo số 10 sẽ sớm nói lời chia tay V-League 2022.

Trước đó, trong nỗ lực nhằm tìm kiếm bàn thắng ở những phút cuối trận CLB Hà Nội gặp CLB Thanh Hóa (vòng 23, V-League 2022), đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đã có pha va chạm với cầu thủ Lê Ngọc Nam và tỏ ra rất đau đớn ngay sau đó.

Theo kết quả từ bộ phận y tế của CLB Hà Nội, tiền vệ sinh năm 1991 bị dập dây chằng đầu gối phải và dự kiến cần ít nhất 14 ngày để điều trị. Như vậy, thủ quân 31 tuổi gần như đã hết cơ hội để cải thiện thành tích ghi bàn khi sớm nói lời chia tay với V-League 2022. Nhiều khả năng, Văn Quyết chỉ có thể trở lại ở trận bán kết Cúp quốc gia, khi đội chủ sân Hàng Đẫy đối đầu với HAGL vào ngày 23.11.

Văn Quyết (trái) nói lời chia tay sớm với V-League 2022

CLB HÀ NỘI

Tính đến thời điểm này của mùa giải 2022, chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2020 ra sân thi đấu tổng cộng 19 trận trên mọi đấu trường cho CLB Hà Nội. Anh đóng góp 9 pha lập công, 5 đường kiến tạo thành bàn và có 6 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Có thể nói, đây là tổn thất cực lớn về mặt lực lượng đối với đội bóng thủ đô, nhất là trong bối cảnh CLB Hà Nội đang trong giai đoạn đua tranh quyết liệt cho chức vô địch. Văn Quyết luôn được coi là nhân tố rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Chun Jae-ho và đang có phong độ cao.

CLB Hà Nội sẽ gặp những khó khăn nhất định trong hành trình tiến đến chức vô địch V-League 2022 khi trước mắt họ vẫn còn 3 trận đấu. Đội chủ sân Hàng Đẫy vừa bỏ lỡ cơ hội bứt phá khi hòa 1-1 với Thanh Hóa ở vòng 23. Bên cạnh chấn thương của Văn Quyết, đội bóng của HLV Chun Jae-ho cũng mất sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu vì hậu vệ này bị treo giò khi đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

CLB Hà Nội dù vẫn còn cơ hội rất lớn để vô địch khi hơn điểm đội cạnh tranh trực tiếp là Hải Phòng (44 so với 42) và còn đến 3 trận chưa đá (trong khi Hải Phòng chỉ còn 2) nhưng họ sẽ không thể chủ quan.

CLB Hà Nội đang có lợi thế lớn trong cuộc giành ngôi vô địch V-League 2022

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.