CLB Hải Phòng 'mong manh' cơ hội vô địch V-League dù ở đỉnh bảng

29/10/2022 11:41 GMT+7

Với chiến thắng 1-0 trước Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất mới đây, CLB Hải Phòng tạm vươn lên chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng V-League 2022.

Rimario là người đã ghi bàn trên chấm phạt đền để ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB Hải Phòng rời sân của Sài Gòn FC với 3 điểm trọn vẹn. Chiến thắng này giúp đội bóng đất cảng có 41 điểm và leo lên đỉnh bảng, đẩy Hà Nội FC xuống vị trí thứ nhì với 40 điểm.

Highlights Sài Gòn 0-1 Hải Phòng: Rimario đưa Đội bóng đất cảng chiếm ngôi đầu bảng

Mặc dù vậy, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tỏ ra rất dè dặt khi nói về cơ hội vô địch của đội nhà: "Cơ hội vô địch của Hà Nội FC là 90%, trong khi đó, cơ hội vô địch của CLB Hải Phòng là rất mong manh. CLB Hải Phòng không có quyền tự quyết vì chúng tôi còn ít trận hơn. Quyền tự quyết nằm trong tay Hà Nội, nên CLB Hải Phòng chỉ biết cố gắng từng trận một trong thời gian tới".

CLB Hải Phòng đang chơi thăng hoa với chuỗi 11 trận bất bại (có 8 chiến thắng) ở V-League

khả hòa

Tính đến thời điểm hiện tại, CLB Hải Phòng (41 điểm) dù đang đứng nhất bảng xếp hạng nhưng lại thi đấu nhiều hơn Hà Nội FC (40 điểm) đến 2 trận. Chính vì vậy, nếu tận dụng tốt được 2 trận đấu nói trên, đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ giành lại vị trí đầu bảng, thậm chí là tạo ra cách biệt khá lớn với CLB Hải Phòng.

Ở V-League 2022, CLB Hải Phòng chỉ còn 3 trận trước khi giải đấu khép lại. Đội chủ sân Lạch Tray sẽ lần lượt đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định và SLNA, lần lượt ở vòng 23, 24 và 25. Họ sẽ nghỉ ở vòng cuối (26).

Trong khi đó, Hà Nội FC còn đến 5 trận đấu trước mắt. Đội bóng của HLV Chun Jae-ho sẽ tiếp đón SHB Đà Nẵng vào tối mai (30.10) trước khi chạm trán với Thanh Hóa, Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và HAGL ở 4 vòng đấu cuối cùng của V-League 2022.

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng cơ hội vô địch của CLB Hải Phòng là rất mong manh

khả hòa

Nếu chơi đúng sức ở giai đoạn còn lại, các cầu thủ Hà Nội FC sẽ rất sáng cửa nâng cao chức vô địch. CLB Hải Phòng chỉ có thể trông đợi đối thủ tự sẩy chân, hoặc bị ngáng đường bởi các đối thủ như Viettel hay HAGL.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.